Ngân hàng ACB nợ xấu tăng hơn 60% so cuối năm 2017

Thứ tư, 07/11/2018, 07:35 AM

Báo cáo tài chính quý 3/2018 của Ngân hàng TMCP Á Châu Việt Nam (Ngân hàng ACB) cho thấy nợ xấu tăng lên 1.264 tỷ đồng, tăng tới hơn 60% so với cuối năm 2017.

ngan-hang-acb-no-xau-tang-hon-60-so-cuoi-nam-2017
Báo cáo tài chính quý 3/2018 của Ngân hàng TMCP Á Châu Việt Nam (Ngân hàng ACB) cho thấy nợ xấu tăng lên 1.264 tỷ đồng, tăng tới hơn 60% so với cuối năm 2017. Ảnh minh họa

Báo cáo tài chính quý 3/2018 của Ngân hàng ACB cho thấy, lãi thuần đạt mức 2.516 tỷ đồng tăng gần 500 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2017.

Lãi thuần Ngân hàng ACB tăng chủ yếu từ mua bán chứng khoán đầu tư, hoạt động kinh doanh ngoại hối. Trong đó mua bán chứng khoán đầu tư mang về cho ngân hàng này hơn 123 tỷ đồng gấp 10 lần cuối năm 2017. Hoạt động kinh doanh ngoại hối mang về 160,5 tỷ đồng cho Ngân hàng ACB trong quý 3/2018 gấp gần 3 lần thời điểm cuối năm 2017.

Kết quả kinh doanh đó mang về lợi nhuận trước thuế cho Ngân hàng ACB lên đến 1.584 tỷ đồng gần gấp đôi lợi nhuận thời điểm cuối 2017. Lợi nhuận sau thuế ngân hàng này là 1.276 tỷ đồng.

Dù lợi nhuận thuần và các chỉ số kinh doanh tốt nhưng Ngân hàng ACB không phải không có những khó khăn đặc biệt là tỉ lệ nợ xấu.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2018, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng này tăng gần 500 tỷ đồng so với hồi cuối năm 2017. Cụ thể nợ xấu nhóm 5 trong quý 3/2018 của Ngân hàng ACB lên đến 1.253 tỷ đồng, con số này cuối năm 2017 chỉ là 782 tỷ đồng.

ngan-hang-acb-no-xau-tang-hon-60-so-cuoi-nam-2017
Báo cáo tài chính chỉ rõ khoản nợ xấu của Ngân hàng ACB

Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, việc lợi nhuận tăng và nợ xấu cũng tăng là hai điều không có gì nghịch nhau. Một ngân hàng có lợi nhuận cao, trong lúc đó tỷ lệ nợ xấu cũng có thể tăng nhưng trong năm đó lãi suất của ngân hàng cao cao, mức độ tăng trưởng tín dụng tốt thì mức độ lợi nhuận cao.

“Hai điều đó không có gì nghịch lý, tuy nhiên đúng là thông thường một ngân hàng có lợi nhuận cao, tỷ lệ nợ xấu cao họ phải trích lập dự phòng rủi ro nhiều. Phải trích lập dự phòng rủi ro nhiều sẽ ảnh hưởng tới lợi nhuận. Có nghĩa rằng ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao phải trích lập dự phòng cào thường thường lợi nhuận thấp. Cũng có trường hợp Ngân hàng lợi nhuận rất cao nên dù trích lập dự phòng tăng do tỷ lệ nợ xấu tăng nhưng lợi nhuận sau thuế của ngân hàng vẫn tốt” – TS Hiếu cho biết.

Ngân hàng ACB từng là ngân hàng phát triển mạnh giai đoạn 2012 trở về trước với lợi nhuận luôn dẫn đầu nhóm cổ phần. Năm 2010, ngân hàng lãi hơn 3.100 tỷ đồng và năm 2011 là hơn 4.200 tỷ đồng. Thời điểm đó, ACB đạt tổng tài sản tới 281.019 tỷ đồng, tăng trưởng 37% so với năm liền trước và giữ ngôi vị quán quân trong nhóm cổ phần. Đây cũng là đối tượng mà các ngân hàng thương mại nhà nước phải "dè chừng" nhất.

ACB bị nhấn chìm vì vàng, bầu Kiên và Huyền Như. Năm 2012, chính xác hơn là từ sau sự kiện ông Nguyễn Đức Kiên, cổ đông sáng lập của ACB bị bắt vì hàng loạt sai phạm, ngân hàng rơi vào tình trạng khó khăn vì nhà băng này có dư nợ tới hơn 5.000 tỷ đồng đối với 6 công ty của bầu Kiên. Sau vụ bầu Kiên là vàng, do chính sách tất toán các dư nợ vàng, ACB đã gánh những khoản lỗ khủng, mà riêng quý 4 năm ấy là hơn 1.900 tỷ đồng. Lỗ từ vàng còn khiến ngân hàng khổ sở thêm trong năm tiếp theo.

Trong khi sự vụ bầu Kiên còn khiến ngân hàng phải lao đao, trích lợi nhuận để dự phòng rủi ro toàn bộ cho đến năm nay vẫn chưa xong hoàn toàn, thì ACB còn vướng hàng nghìn tỷ đồng gửi ở các ngân hàng chưa lấy về được, trong đó có gần 719 tỷ đồng gửi tại VietinBank bị Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt và còn hơn 600 tỷ đồng gửi ở 2 ngân hàng 0 đồng. Khoản tiền 719 tỷ đồng ngân hàng không lấy lại được vì tòa án phúc thẩm tuyên đó là trách nhiệm của Huyền Như, trong khi 2 khoản tiền gửi ở 2 ngân hàng 0 đồng cho đến nay mới đang được xử lý.

Không chỉ là kinh doanh, vì để thất thoát tiền bạc lớn, các nguyên lãnh đạo của ngân hàng này thời điểm ấy còn vướng vòng lao lý, khiến cho chủ của nhà băng là ông Trần Mộng Hùng - vốn đã lui về hậu trường - phải trở lại để vực dậy ngân hàng cùng với vợ và con trai.

 

Nở rộ tour du lịch giá rẻ sang Lào cổ vũ đội tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2018

Những ngày này các tour du lịch giá rẻ bằng đường bộ kết hợp xem các trận đấu bóng đá của đội tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2018 được giới thiệu rầm rộ.

 

Thực phẩm chức năng Oba Night 'hô biến' thành thuốc chữa bệnh mất ngủ

Dù là thực phẩm chức năng, nhưng sản phẩm Oba Night do Công ty TNHH Dược phẩm Spitan nhập khẩu và phân phối được quảng cáo như thuốc chữa bệnh mất ngủ để đánh lừa người tiêu dùng