Ngành dầu khí toàn cầu đạt lợi nhuận gần 4 nghìn tỷ USD

Thứ năm, 16/02/2023, 05:26 AM

Tổng thu nhập của ngành dầu khí toàn cầu đã tăng lên gần 4 nghìn tỷ USD vào năm ngoái, tăng từ mức trung bình 1,5 nghìn tỷ USD trong những năm gần đây, Giám đốc điều hành của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol, cho biết trong một hội nghị diễn ra hôm 14/2.

2023-02-14-lhel9u1dm220230215102857

Theo người đứng đầu IEA, bất chấp thu nhập kỷ lục của ngành, các nước khai thác dầu lớn, đặc biệt là tại khu vực Trung Đông, cần bắt đầu đa dạng hóa nền kinh tế của họ.

Ông Birol nói: "Bạn không thể điều hành một quốc gia có nền kinh tế phụ thuộc 90% vào nguồn thu từ dầu mỏ và khí đốt nữa vì nhu cầu dầu mỏ sẽ giảm".

Người đứng đầu IEA, một trong những cơ quan quốc tế tích cực nhất trong việc ủng hộ chuyển dịch năng lượng cho hay, hội nghị thượng đỉnh về khí hậu tiếp theo, COP28, sẽ được tổ chức tại Dubai "có thể là một cột mốc tuyệt vời để thay đổi vận mệnh của các quốc gia Trung Đông".

Chủ tịch COP28 được chỉ định là Sultan Al Jaber, Giám đốc điều hành của Công ty Dầu mỏ Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC).

Chia sẻ về lợi nhuận của ngành dầu khí năm 2022, ông Birol nói rằng, ngành này có cơ hội duy nhất để đầu tư một phần đáng kể vào quá trình chuyển đổi năng lượng sạch, đặc biệt là ở các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển.

Tính riêng 6 công ty dầu mỏ quốc tế lớn nhất đã công bố lợi nhuận ròng lên tới 219 tỷ USD cho năm 2022, một mức cao kỷ lục.

Exxon, Chevron, BP, Shell, Equinor và TotalEnergies đều báo cáo lợi nhuận kỷ lục trong năm ngoái, tăng gấp đôi thu nhập ròng kết hợp của họ từ năm 2021.

Lợi nhuận tăng từ khoảng 100 tỷ USD của năm 2021, do giá dầu và khí đốt tăng vọt vào năm ngoái sau cuộc xung đột Nga - Ukraine, và các "ông lớn" đã tăng sản lượng dầu khí để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về dầu và nguồn cung cấp khí đốt hạn chế từ Nga sang châu Âu.