Ngày 21/7 Việt Nam có thêm 12 trường hợp từ Nga trở về dương tính với COVID-19

Thứ ba, 21/07/2020, 11:30 AM

Bản tin lúc 6 giờ ngày 21/7 của Bộ Y tế vừa thông báo, Việt Nam có thêm 12 trường hợp từ Nga trở về đều dương tính với COVID-19. Tất cả các bệnh nhân đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Việt Nam đã trải qua 96 ngày không có ca lây nhiễm COVID - 19 trong cộng đồng. Ảnh Bộ Y tế

Việt Nam đã trải qua 96 ngày không có ca lây nhiễm COVID - 19 trong cộng đồng. Ảnh Bộ Y tế

Cụ thể, 12 bệnh nhân dương tính với COVID-19 lần lượt được xác định từ bệnh nhân 385 đến bệnh nhân 396 đều liên quan đến chuyến bay VN5062 từ Liên Bang Nga (quá cảnh Belarus) về sân bay Vân Đồn ngày 17/7. Các trường hợp này đều được cách ly ngay sau nhập cảnh.

Trong đó các bệnh nhân từ 385 đến bệnh nhân 388 được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định; 8 bệnh nhân còn lại được cách ly, điều trị tại Phòng khám Đa khoa khu vực Cầu Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Trước đó, bản tinh lúc 18 giờ ngày 20/7 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc COVID-19. Bệnh nhân là nam, 27 tuổi, chuyên gia dầu khí người Nga. Ngày 11/7, bệnh nhân nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay IO4405, và được cách ly tập trung tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngay sau khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng.

Như vậy, Việt Nam đã trải qua 96 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, chưa có trường hợp nhiễm COVID-19 nào tử vong. Tổng cộng có 256 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly,không có khả năng lây lan ra cộng đồng. Việt Nam đã chữa khỏi cho 360/396 bệnh nhân nhiễm COVID - 19, chiếm 90,9 % tổng số ca bệnh.

Hiện có 36 trường hợp đang được tiếp tục điều trị tại các cơ sở y tế, đa số có sức khỏe ổn định. Trong đó, đã có 4 ca cho kết quả xét nghiệm âm tính 1 lần; có 1 ca đã âm tính 2 lần trở lên với vi rút SARS-CoV-2. Số trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 ở Việt Nam là 31 ca.