Ngày Quốc khánh 2/9, đi làm được hưởng 400% lương

Thứ tư, 02/09/2020, 06:19 AM

Ngày Quốc khánh 2/9, theo quy định của Luật Lao động là ngày lễ nghỉ nếu đi hôm nay, người lao động có thể hưởng 400% lương so với ngày thường.

Ngày Quốc khánh 2/9, theo quy định của Luật Lao động là ngày lễ nghỉ nếu đi hôm nay, người lao động có thể hưởng 400% lương so với ngày thường.

Ngày Quốc khánh 2/9, theo quy định của Luật Lao động là ngày lễ nghỉ nếu đi hôm nay, người lao động có thể hưởng 400% lương so với ngày thường.

Ngày Quốc khánh 2/9, đi làm được hưởng 400% lương

Năm nay, người lao động được nghỉ lễ Quốc khánh một ngày và cơ chế hưởng lương khi làm thêm vào ngày lễ được giữ nguyên theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012. Cụ thể, theo khoản 1, Điều 97 Bộ luật Lao động năm 2012, những lao động đi làm vào ngày lễ, Tết được hưởng lương theo công thức: Tiền lương một ngày + 300% lương ngày.

Như vậy, người lao động hưởng tổng cộng 400% lương/ngày nếu đi làm vào những ngày được quy định là lễ, Tết. Ngày Quốc khánh nằm trong danh sách những ngày này.

Ngoài ra, Điều 115 Bộ luật Lao động cũng quy định người lao động được hưởng 100% tiền lương trong các ngày nghỉ lễ dù không đi làm.

Về việc hưởng thêm những trợ cấp khác như tiền ăn trưa, hỗ trợ đi lại... vị luật sư cho biết điều này tùy thuộc vào nội quy lao động của từng doanh nghiệp. Nếu nội quy lao động chỉ quy định thêm 300% lương cứng thì người lao động không được hưởng các chế độ phụ cấp khác khi làm việc trong ngày lễ.

Khi làm việc vào ban đêm trong dịp lễ (từ 22h đến 6h sáng hôm sau), người lao động có thể hưởng thêm ít nhất 30% tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường. Đồng thời, người làm ca đêm dịp lễ được trả thêm 20% tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.

Giả sử đơn giá tiền lương hoặc tiền công của người lao động hưởng lương tháng vào ngày bình thường là A. Khi đó, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm trong dịp lễ Quốc khánh của người lao động ít nhất là: 300%A + 30%A + (20% x 300%A) = 390%A.

Cộng thêm việc được hưởng nguyên lương trong ngày nghỉ lễ, nếu làm thêm vào ban đêm trong ngày Quốc khánh, tổng tiền lương mà người lao động có thể nhận được bằng 490% tiền lương của ngày làm việc bình thường.

Đối với tiền thưởng ngày Quốc khánh, theo khoản 1, Điều 103 Bộ luật Lao động hiện hành, là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở. Như vậy, đây là khoản không bắt buộc phải có cho người lao động.

Ngoài ra, 2020 là năm cuối cùng áp dụng lịch nghỉ lễ Quốc khánh một ngày. Từ năm 2021, khi Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực thi hành, người lao động được nghỉ 2 ngày trong dịp này là 2/9 và thêm một ngày liền kề.

Ngày Quốc khánh Việt Nam là ngày gì?

Hôm nay 2/9 kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh Việt Nam 1/9/1945 - 2/9/2020. Ngày 2/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời Việt Nam độc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, chính thức khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa, sau này là nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Trong bản Tuyên ngôn độc lập, sau khi đưa ra các lý lẽ, phân tích đanh thép, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập!

Vì những lẽ trên, chúng tôi, chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Ý nghĩa ngày Quốc khánh Việt Nam

Hiện nay, ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2/9 được coi là ngày lễ chính thức, người lao động được nghỉ làm hưởng nguyên lương theo quy định tại Bộ Luật lao động. Vào ngày này, tại TP. Hồ Chí Minh thường bắn pháo hoa, các địa phương khác trên cả nước cũng có nhiều hoạt động chào mừng.

Trong lịch sử nghìn năm dựng nước và giữ nước của Việt Nam, ngày Quốc khánh 2/9 là một ngày lễ có ý nghĩa đặc biệt. Với bản Tuyên ngôn độc lập mà Bác Hồ đã đọc trên Quảng trường Ba Đình, ngày Quốc Khánh nước Việt Nam 2/9 đã mở ra một kỷ nguyên mới, lần đầu tiên Việt Nam tự tháo xích xiềng nô lệ, thực dân, chính thức trở thành công dân của một nước tự do và độc lập.

74 năm qua là cả một quá trình phấn đấu hy sinh đầy gian khổ, không tiếc của cải và cả xương máu của dân tộc, vừa kháng chiến vừa kiến quốc để bảo vệ và xây dựng nên Tổ quốc Việt Nam hôm nay, bảo vệ nền tự do, độc lập mà cha ông đã chiến đấu, hy sinh để giành lấy.