Giải trí
01/05/2019 11:03Nghệ sĩ Lê Bình nói về chuyện làm nghề: ‘Tiền bạc chỉ là phương tiện'
Nghệ sĩ Lê Bình qua đời vào lúc 7h19 sáng 1/5 tại bệnh viện 175, TP. HCM, hưởng thọ 67 tuổi. Ông phát hiện bị bệnh vào năm 2018 nhưng âm thầm chữa trị. Sau này, nhiều nghệ sĩ vận động quyên góp, giúp ông có thêm kinh phí điều trị. Nhưng sau hơn 1 năm chữa trị, nghệ sĩ gạo cội của màn ảnh phía Nam đã ra đi trong niềm xót thương của đồng nghiệp, khán giả.
Không chỉ ghi dấu ấn trên màn ảnh, nghệ sĩ Lê Bình còn là cây bút tài năng của làng biên kịch. Trong đó có hơn 10 vở diễn của ông được dàn dựng ở sân khấu kịch Idecaf, 5B, Phú Nhuận…
Bằng sự nghiêm túc, tận tụy với nghề, nghệ sĩ tài năng đưa quan điểm rất rõ ràng. Ông nói: “Ngày xưa tôi cũng có thời gian đi diễn hài mà diễn trên sân khấu muốn hút khán giả thì phải ào ào. Nhưng rồi tôi ngồi ngẫm nghĩ lại mình làm được bao nhiêu năm, nên thôi chọn một đường khác đó là hài nhẹ nhàng”.
Trong thời kỳ nở rộ của gameshow, nghệ sĩ Lê Bình quyết liệt đứng ngoài cuộc chơi: “Ngày xưa thật sự rất khó khi duyệt chương trình, duyệt kịch bản. Một câu nói bậy cũng không được, còn bây giờ thì không như vậy nữa. Tôi không thích nghi được sự hội nhập. Tôi chỉ đứng bên lề thôi”.
Và khi lớn tuổi, ông càng kiên quyết “không ồn ào nữa vì những ai thấy được khả năng phong cách làm việc của tôi thì họ sẽ mời thôi”.
Chứng kiến thành công của nhiều đồng nghiệp cùng thời, nghệ sĩ Lê Bình nói: “Tôi không chạnh lòng, tôi chỉ chúc mừng họ”.
Còn với bản thân, ông nói mình có nhiều cách để kiếm tiền: “Tôi dám tự hào nói từ xưa đến giờ tôi chưa bao giờ gọi điện xin vai diễn. Có thể nói may mắn tôi có chút xíu khả năng, ngày xưa vốn dân gốc họa sĩ, chuyên vẽ bảng quảng cáo cho sân khấu 5B nên không có kịch diễn thì ngồi viết kịch bản, đi đóng phim hoặc vẽ để kiếm tiền. Nói chung những nghề đó cũng đủ nuôi sống bản thân và gia đình, trời cho tôi nhiêu tôi hưởng bấy nhiêu”.
Ông nói mình hài lòng với lựa chọn của bản thân. Bởi, quan niệm của ông là: “Tôi có đủ việc và tôi đủ sống. Tiền cũng cần nhưng tôi đặt nó là phương tiện chứ không phải mục đích. Cũng có khi người ta trả nhiều tiền, kêu tôi phải diễn hài như vậy. Nhưng tôi làm không được vì tôi nghĩ hài là do cái duyên của mỗi người, chứ không thể áp đặt”.
Vì thế, nghệ sĩ kỳ cựu nói mình còn may mắn hơn nhiều người: “Công việc của tôi đủ sống, đủ để không mắc nợ, đủ để lo cho gia đình. So với những người công nhân hay người lái taxi, tôi thấy mình hạnh phúc hơn. Có thể trong tuần lễ mình không diễn, nhưng có 1 show là bằng người ta làm nửa tháng.
Có khi tôi dựa vào đó để suy nghĩ may mắn của mình như vậy là đủ. Hồi xưa còn trẻ, tôi cũng thấy mình thiệt thòi, mỗi lần có vở tuồng mới, anh em sắp đặt vai cho nhau hết vì họ chơi thành nhóm, còn tôi không có vai”.
Nghệ sĩ Lê Bình có thể say sưa nói chuyện nghề, chuyện đời nhưng tuyệt đối không hé lộ về đời tư. Ông từng từ chối một chương trình đình đám chuyên khai thác chuyện hậu trường của nghệ sĩ.
“Tôi có nói chỉ nói về chuyện nghệ thuật thôi chứ không nói về gia đình. Có một chương trình mời tôi với mục đích khai thác chuyện đó, nhưng tôi dứt khoát không. Nếu nói về nghề nghiệp tôi đi lên cực khổ như thế nào thì tôi sẽ nhận lời, còn về gia đình tôi thì không”, ông phát biểu.
Nghệ sĩ Lê Bình bị hoại tử nửa thân dưới, sức khỏe yếu điChỉ sau vài ngày, sức khỏe của nghệ sĩ Lê Bình đã sa sút do nửa thân dưới bị liệt, ngồi lâu nên bị hoại tử. |
Đại Nghĩa vận động 270 triệu đồng giúp nghệ sĩ Lê Bình chữa bệnhĐại Nghĩa vào bệnh viện trao tận tay số tiền hơn 270 triệu đồng, giúp nghệ sĩ Lê Bình có kinh phí điều trị. |
Nghệ sĩ Lê Bình bị liệt nửa người khi đang bị ung thư phổiNghệ sĩ Lê Bình bị liệt nửa người, hiện ngồi xe lăn và gặp bất tiện trong việc sinh hoạt nhưng chưa đến mức nguy hiểm. |