Nghi phạm ám sát cựu Thủ tướng Abe xem YouTube để chế tạo súng

Thứ ba, 12/07/2022, 05:49 AM

Theo các điều tra viên người đàn ông bắn chết cựu Thủ tướng Shinzo Abe đã xem YouTube để chế tạo loại súng được sử dụng trong vụ ám sát.

Cựu Thủ tướng Abe ngã xuống đất sau khi bị bắn trong lúc đang vận động cho thành viên Đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền ở thành phố Nara. Ảnh: Reuters.

Cựu Thủ tướng Abe ngã xuống đất sau khi bị bắn trong lúc đang vận động cho thành viên Đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền ở thành phố Nara. Ảnh: Reuters.

Nhiều khẩu súng tự chế tương tự khẩu súng dùng để giết ông Abe đã bị tịch thu từ nhà của nghi phạm Tetsuya Yamagami. Cảnh sát tỉnh Nara cho biết có vẻ như anh ta đã xem YouTube trong nhiều lần cố gắng chế tạo súng, theo Kyodo.

Các nguồn tin cũng cho biết khẩu súng mà Yamagami chế tạo để bắn ông Abe được "thiết kế để bắn 6 viên đạn cùng một lúc". Được cấu tạo từ hai ống kim loại được cố định lại với nhau bằng băng dính và đạn có thể bắn ra từ cả hai ống, vũ khí này có thể so sánh với một khẩu súng ngắn, cơ quan điều tra cho biết.

Cảnh sát tỉnh Nara tin rằng nghi phạm Tetsuya Yamagami đã thử nghiệm vũ khí trước vụ tấn công.

Các nguồn tin cũng cho biết trong xe của nghi phạm Yamagami có nhiều tấm gỗ, mỗi tấm rộng khoảng 1 m2. Các lỗ có trên những tấm gỗ này dường như được tạo ra trong quá trình Yamagami thử nghiệm súng.

Nghi phạm cho biết khay bọc nhôm tìm thấy trong xe được sử dụng để “làm khô thuốc súng”. Anh ta cũng thừa nhận đã cố gắng tạo ra một quả bom nhưng không thành công.

Yamagami đã khai với cảnh sát rằng anh ta “đi lang thang” trong khu vực lân cận ga Yamato-Saidaiji của đường sắt Kintetsu trước khi ông Abe bắt đầu phát biểu.

Video từ camera an ninh ở nhà ga và những nơi khác cho thấy nghi đến vào khoảng 10 giờ sáng, khoảng một tiếng rưỡi trước khi vụ nổ súng xảy ra. Anh ta đi vào nhiều cửa hàng trước khi gây án.

Yamagami đã bắn chết cựu Thủ tướng Abe khi ông đang phát biểu.

Lễ tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã được tổ chức ngày 11/7 theo hình thức riêng tư, chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết tới dự.

Truyền thông Nhật Bản cho biết, sáng 11/7, chiếc xe được cho là chở theo thi hài ông Abe đã tới đền Zojo-ji ở vùng Kanto. Phu nhân Abe Akie là người chủ trì lễ tang, có thể có sự tham dự của Thủ tướng đương nhiệm Kishida Fumio và một số quan chức.

Trong khi đó, hoạt động tưởng niệm ông Abe diễn ra tại nhiều nơi trên khắp nước Nhật, đặc biệt là tại Nara, nơi ông bị ám sát.