Nghiên cứu bệnh nhân tử vong cho thấy Covid-19 tàn phá cơ thể như SARS

Thứ tư, 19/02/2020, 10:26 AM

Sinh thiết phổi phát hiện người đàn ông chết ở Trung Quốc do virus corona Covid-19 vào tháng trước bị tổn thương phổi giống như hai bệnh do virus corona trước đó là SARS và MERS.

Các đặc điểm bệnh lý của Covid-19 rất giống với SARS và MERS.

Các đặc điểm bệnh lý của Covid-19 rất giống với SARS và MERS.

Theo tờ Fox News, bệnh nhân tử vong vào ngày 27/1 sau khi ngã bệnh hai tuần với triệu chứng khó thở gia tăng. Các bác sĩ đã điều trị cho bệnh nhân bằng nhiều loại thuốc khác nhau để cứu mạng ông, bao gồm điều trị chống nhiễm trùng alfa-2b, thuốc trị AIDS lopinavir và ritonavir,  kháng sinh moxifloxacin để ngăn ngừa nhiễm trùng thứ cấp. Ông cũng được cho dùng steroid để điều trị viêm phổi, khó thở nghiêm trọng, và thiếu oxy trong máu.

Bệnh nhân đến tâm dịch Vũ Hán từ ngày 8 đến 12/1 và trải qua các triệu chứng ban đầu như ớn lạnh và ho khan vào ngày 14/1.

Trong quá trình điều trị, bệnh nhân giảm sốt nhưng ngày càng khó thở và nồng độ oxy trong máu giảm mạnh cho đến khi tử vong.

Tim ngừng đập sau khi trải qua hội chứng suy hô hấp cấp tính (ARDS), xảy ra khi chất lỏng tích tụ trong phế nang, túi khí đàn hồi nhỏ trong phổi giúp đưa oxy vào máu và thải carbon dioxide.

Các đặc điểm bệnh lý của Covid-19 rất giống với SARS và MERS. 

Nghiên cứu trường hợp trên cung cấp cái nhìn sâu sắc về cách thức virus tấn công phổi của bệnh nhân. 

Chủng virus corona, Covid-19, đã lây nhiễm hơn 75.000 người và giết chết hơn 2.000 người, lớn hơn nhiều so dịch SARS hoặc MERS.

Trong đợt dịch năm 2002-2003, SARS đã nhiễm bệnh hơn 8.000 người và giết 774 người, trước khi biến mất hoàn toàn sau một số biện pháp y tế công cộng. Năm 2012, một ổ dịch tương tự được gọi là MERS bắt đầu lây nhiễm cho người dân ở Arab Saudi. Nó vẫn gây bệnh ở một số ít người mỗi năm, và tổng cộng đã gây ra khoảng 2.500 ca bệnh và hơn 850 ca tử vong.

Bài liên quan