Hai đề tài nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo của Việt Nam đã được quốc tế công nhận, mở ra nhiều tiền đề tốt hơn cho việc đưa công nghệ này đến cộng đồng.

Theo đó, đề tài công nghệ xử lý tiếng nói của nhóm kỹ sư Zalo AI đã được công nhận tại Hội nghị châu Á - Thái Bình Dương về trí tuệ nhân tạo quốc tế - PRICAI 2021, vốn được biết đến là nơi quy tụ nhiều chuyên gia xuất sắc trên thế giới trong trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo nói riêng và công nghệ thông tin nói chung.

nghien-cuu-ve-tri-tue-nhan-tao-viet-nam-duoc-quoc-te-cong-nghe

Các công trình nghiên cứu được công nhận của nhóm kỹ sư Việt Nam đều liên quan đến công nghệ xử lý giọng nói, được các nhà nghiên cứu trẻ tuổi đến từ Zalo AI với tuổi đời chưa tới 30 là bao gồm Trang Trương (1994), Việt Lâm (1995), Cúc Bùi (1997), và Mạnh Cường (1999).

Được biết, đội ngũ đã mất khoảng 6 tháng để nghiên cứu, thử nghiệm và 2 tháng để hoàn thành phần bài báo khoa học. Các đề tài đều xuất phát từ nhu cầu thực tiễn trong quá trình xây dựng các sản phẩm AI để phục vụ người dùng.

Nói về mong muốn mang giải pháp AI của Việt Nam ra đấu trường quốc tế, kỹ sư Mạnh Cường cho rằng: "Việc mang những kiến thức về trí tuệ nhân tạo của người Việt Nam ra thế giới là mong muốn của rất nhiều kỹ sư AI. Và mình cảm thấy khá tự hào khi được góp một phần nhỏ trong hành trình ấy".