Thứ hai, 09/04/2018, 14:22 PM
  • Click để copy

Ngỡ ngàng với những phát minh đầu tiên đi vào lịch sử nhân loại

Từ xưa đến nay, nhân loại đã chứng kiến không biết bao nhiêu phát minh lớn nhỏ, những thứ biến cái không thể thành có thể khiến cuộc sống của hàng tỷ con người trở nên tốt đẹp hơn. Hãy cùng nhìn lại những phát minh vĩ đại nhất trong lịch sử đã làm thay đổi thế giới.

ngo-ngang-voi-nhung-phat-minh-dau-tien-di-vao-lich-su-nhan-loai
Điện thoại di động đầu tiên (năm 1973).
40 năm trước, vào ngày 3/4/1973, thế giới đã ghi nhận thời khắc lịch sử khi cuộc trò chuyện thông qua điện thoại di động đầu tiên trên thế giới được thực hiện. Người nắm giữ khoảnh khắc này chính là một kỹ sư đến từ công ty Motorola có tên Marty Cooper. Thiết bị này nặng hơn 1 kg, có thời lượng pin cho phép đàm thoại liên tục trong khoảng 20 phút cùng thời gian sạc đầy pin lên tới 10 giờ.
ngo-ngang-voi-nhung-phat-minh-dau-tien-di-vao-lich-su-nhan-loai
Bức ảnh selfie đầu tiên (năm 1839).
Robert Cornelius đã thực hiện bức ảnh tự chụp chân dung đầu tiên trên thế giới. Được biết, ông đã cải tiến dựa trên công nghệ của Louis Daguerre để cho ra kết quả là bức ảnh này, đó không chỉ là ảnh selfie đầu tiên mà còn là ảnh chân dung người đầu tiên trong lịch sử. Bức ảnh được Cornelius chuẩn bị máy ảnh sau đó tự bấm chụp và ngồi trước ống kính máy ảnh trong khoảng thời gian gần một phút tại một địa điểm trên đường Chestnut, Philadelphia, Mỹ.
ngo-ngang-voi-nhung-phat-minh-dau-tien-di-vao-lich-su-nhan-loai
Bức ảnh màu đầu tiên (năm 1861).
Ảnh màu đầu tiên được chụp bởi James Maxwell vào năm 1861 trong quá trình thí nghiệm với công nghệ ba màu. Trong bức ảnh trên là một băng vải kẻ carô.
ngo-ngang-voi-nhung-phat-minh-dau-tien-di-vao-lich-su-nhan-loai
Bức ảnh chụp tia sét đầu tiên (năm 1882).
Hiện tượng tự nhiên này lần đầu tiên được ghi lại bởi William Jennings. Mục tiêu của Jennings là muốn biết liệu các tia sét thực sự có dạng zig-zag hay không.
ngo-ngang-voi-nhung-phat-minh-dau-tien-di-vao-lich-su-nhan-loai
Chiếc xe ô tô đầu tiên (năm 1896).
Chiếc xe ô tô đầu tiên do Henry Ford thiết kế trong garage của mình được gọi là Ford Quadricycle. Nó chạy bằng xăng và di chuyển trên 4 bánh xe đạp. Sau thành công này, Henry Ford quyết định thành lập Công ty Ford Motor vào năm 1903.
ngo-ngang-voi-nhung-phat-minh-dau-tien-di-vao-lich-su-nhan-loai
Bộ đồ tắm bikini ra mắt công chúng lần đầu tiên (năm 1946).
Mẫu mã mới của áo tắm được đặt tên theo Đảo san hô Bikini, nơi mà Hoa Kỳ tiến hành thử nghiệm hạt nhân 4 ngày trước đó. Người tạo ra bộ bikini hiện đại được coi là nhà thiết kế thời trang Louis Reard - một người dân Paris. Bộ bikini lần đầu tiên được ra mắt công chúng vào ngày 5/7/1946 bởi Micheline Bernardini, một vũ công đến từ Casino de Paris.

 

ngo-ngang-voi-nhung-phat-minh-dau-tien-di-vao-lich-su-nhan-loai
Nhà hàng đầu tiên của McDonald's (năm 1948).
Nhà hàng này được đặt tại San Bernardino. Ban đầu, Richard và Maurice McDonald bán đồ thực phẩm nướng, nhưng sau đó họ lại mở cửa hàng với khoai tây chiên, nước cam, bánh hamburger và Coca-Cola. Hiện tại nếu có dịp ghé qua, bạn có thể thấy ở đây không chỉ là một nhà hàng, ngoài ra còn là một viện bảo tàng và cửa hàng quà tặng.
ngo-ngang-voi-nhung-phat-minh-dau-tien-di-vao-lich-su-nhan-loai
Robot đầu tiên (năm 1957).
Robot đầu tiên của nhân loại cao 2,5m, kèm theo bộ điều khiển tên là Cygan và được quảng cáo là "robot vạn năng". Cygan giúp hỗ trợ trong các thí nghiệm chất độc hại, thuốc nổ hoặc là người giúp việc nhà. 
ngo-ngang-voi-nhung-phat-minh-dau-tien-di-vao-lich-su-nhan-loai
Máy vi tính Apple đầu tiên (năm 1976).
Đây là máy vi tính đầu tiên do Steve Wozniak phát triển và được chính tay Steve Jobs đưa ra giới thiệu với công chúng. Sau đó, chỉ có một khách hàng duy nhất chịu mua nó là Paul Terrell. Ngày hôm sau, Jobs xuất hiện tại cửa hàng máy tính của Terrell - The Byte Shop - Và thực hiện vụ mua bán đầu tiên trong lịch sử của Apple.
ngo-ngang-voi-nhung-phat-minh-dau-tien-di-vao-lich-su-nhan-loai
Vệ tinh nhân tạo đầu tiên được phóng lên quỹ đạo (1957)
Cách đây hơn 60 năm, vào ngày 4/10/1957, kỷ nguyên không gian bắt đầu khi các nhà khoa học Nga (Liên Xô cũ) đã vượt mặt người Mỹ, phóng Sputnik - Vệ tinh nhân tạo đầu tiên của loài người vào vũ trụ. Sputnik có nghĩa là "bạn đồng hành" đã được phóng đi từ Kazakhstan. 
 

20 nhà phát minh tử vì nghiệp (kỳ 2)

Để làm nên nền văn minh nhân loại ngày hôm nay, không ít những nhà phát minh vĩ đại đã phải tử vì nghiệp. Kỳ 2 sẽ tiếp tục đề cập đến những nhà phát minh đã phải đánh đổi cả tính mạng cho những phát kiến của họ.