Người dân đổ đi mua khẩu trang, ngồi ăn, đi đường đều kín mít do lo ngại lây nhiễm vi rút Corona

Thứ sáu, 31/01/2020, 19:00 PM

Sau 1 ngày thông báo 3 ca dương tính với vi rút corona là người Việt Nam đang được cách ly, nhiều người dân Hà Nội đã đổ đi mua khẩu trang, ra đường người người bịt kín mít.

 

 

Chỉ sau 1 ngày có thông báo ghi nhận 3 trường hợp người Việt Nam đang được cách ly do nhiễm vi rút corona gây viêm phổi cấp do bay từ Vũ Hán (Trung Quốc) về nước, trong ngày hôm nay, nhiều cửa hàng thuốc trở nên hỗn loạn do nhu cầu mua khẩu trang tăng vọt. (Ảnh Bế Quyền).

 

 

Ghi nhận tại một số hiệu thuốc trên đường Giải Phóng, các loại khẩu trang giấy đang cháy hàng, một số loại khẩu trang vải được bán với quảng cáo chống được vi rút với giá 50.000 đồng.

 

 

Nhiều nơi ở Hà Nội, người dân bịt kín khẩu trang khi đến nơi công cộng, hàng nước, cửa hàng ăn...

 

 

Theo ghi nhận, chỉ có một lượng nhỏ khách hàng mua được khẩu trang giấy bởi giá tăng cao gấp nhiều lần ngày thường.

 

 

Một người phụ nữ phải mua khẩu trang giấy với giá 200.000 đồng trên một hiệu thuốc trên đường Giải Phóng.

 

 

 

 

Do tình hình dịch viêm phổi cấp đang trở nên nguy hại trên toàn cầu, nhiều người đến nơi công cộng hạn chế nói chuyện và nhanh chóng rời khỏi do lo ngại vi rút trong cộng đồng.

 

 

 

 

Sở GD&ĐT Hà Nội ngày hôm qua cũng đã có chỉ đạo các cơ sở giáo dục hướng dẫn học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường hạn chế đến các khu chợ bán đồ tươi sống hay những nơi tụ tập đông người; ăn chín, uống sôi; không nên tiếp xúc với động vật và chất thải của động vật; hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính.

 

 

Khi cần thiết, phải tiếp xúc với người bệnh, cán bộ, nhân viên, học sinh phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc; giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi.

 

 

Tại nhiều tuyến phố nội đô, người dân di chuyện thưa thớt hơn nhiều ngày thường.

 

 

Nhiều du khách nước ngoài cũng kín mít khi đến địa điểm du lịch của Việt Nam.