Người đàn ông ly hôn vợ sau 16 năm chung sống vì phát hiện cả 3 con đều không phải con ruột

Thứ năm, 09/06/2022, 15:55 PM

Người chồng họ Trần, 45 tuổi ở tỉnh Giang Tây (Trung Quốc), nộp đơn ly hôn sau khi phát hiện người vợ họ Dư liên tục “cắm sừng” mình trong 16 năm hôn nhân, và cả 3 con gái đều là con người khác.

Ảnh cắt từ clip

Ảnh cắt từ clip

Mới đây, trên mạng xã hội Trung Quốc đang lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông bật khóc khi phát hiện cả 3 đứa con gái hiện tại của mình đều không phải là con ruột. Sự việc hiện đang nhận được sự quan tâm lớn cùng với đó là loạt ý kiến trái chiều xung quanh thái độ của người vợ.

Cụ thể, trang Sohu có viết, người đàn ông trong đoạn clip là anh Trần (45 tuổi) ở Giang Tây, Trung Quốc. Anh đã kết hôn được 16 năm và có 3 cô con gái. Để nuôi sống gia đình, anh Trần đã phải đi làm thuê ở nhiều nơi quanh năm và thường xuyên không ở nhà.

Dù cuộc sống không quá giàu có nhưng thu nhập của anh Trần cũng vẫn đủ để gia đình có cuộc sống an nhàn, chẳng phải lo lắng nhiều về vấn đề tài chính. Thế nhưng vợ của anh Trần cũng nói rằng muốn ra ngoài kiếm tiền và dù chồng có ngăn cản thế nào thì cô vẫn quyết giữ vững quyết định.

Thời gian sau đó, cả hai thường chỉ có thể liên lạc và nhìn mặt nhau qua điện thoại. Nhưng rồi có thời điểm vợ anh Trần hay từ chối trả lời các cuộc gọi khiến anh bắt đầu có những thắc mắc. Nghi ngờ vợ có mối quan hệ ngoài luồng, anh Trần đã tò mò đi xét nghiệm huyết thống với 3 người con gái của mình.

Bất ngờ là kết quả cho thấy không một ai trong số 3 cô con gái là con ruột của anh Trần. Quá bất ngờ, anh bật khóc ngay tại chỗ và chưa thể chấp nhận sự thật khó tin này.

Sau khi mọi chuyện vỡ lở, người vợ rời nhà và không rõ tông tích. Người chồng phải nhờ phía truyền thông hỗ trợ tìm giúp.