Khi thời tiết thay đổi, đặc biệt là trong mùa lạnh, bệnh nhân COPD rất dễ nhiễm các loại virus và vi khuẩn gây viêm đường hô hấp trên và dưới, làm tăng tình trạng co thắt phế quản, tăng dịch nhầy trong đường hô hấp dẫn đến khó thở.
nguoi-mac-phoi-tac-nghen-man-tinh-can-trong-luc-giao-mua
Thời điểm giao mùa cũng là lúc những bệnh nhân mắc phổi tắc nghẽn gia tăng.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết vào thời điểm hiện tại, thời tiết giao mùa từ mùa hè sang mùa thu khiến cho tỷ lệ những người mắc bệnh phổi tắc nghẽn (COPD) gia tăng.

Các bệnh nhân nhập viện đa phần là bệnh nhân trên 40 tuổi, có tiền sử hút thuốc lá, thuốc lào hoặc nghề nghiệp có tiếp xúc với khói, bụi ô nhiễm…bệnh nhân thường đến khám vì ho, khạc đờm, khó thở…

Ông Nguyễn Đạt T., 63 tuổi, trú tại xã An Tường, TP Tuyên Quang đang điều trị COPD tại khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết, ông T đã hút thuốc lá nhiều năm.

Thời gian gần đây, thấy ho có đờm, kèm theo khó thở nên đã đi khám bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, được bác sỹ chẩn đoán mắc bệnh Phổi tắc nghẽn mãn tính. Hiện tại, sau 4 ngày điều trị, tình trạng bệnh có tiến triển tốt, bệnh nhân đã đỡ ho và đỡ khó thở.

Bác sỹ CKII Trịnh Thị Thái - Trưởng khoa Nội tổng hợp cho biết: Khi thời tiết thay đổi, đặc biệt là trong mùa lạnh, bệnh nhân COPD rất dễ nhiễm các loại virus và vi khuẩn gây viêm đường hô hấp trên và dưới, làm tăng tình trạng co thắt phế quản, tăng dịch nhầy trong đường hô hấp do đó bệnh nhân bị khó thở nặng hơn. Thời điểm giao mùa, nếu không dự phòng cẩn thận, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính có thể tái phát và tiến triển rất nhanh.

Những người có nguy cơ cao mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính là những người trên 40 tuổi và có ít nhất một trong các yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá, thuốc lào; Trực tiếp đun bếp (than, củi, rơm, rạ) lâu năm; Tiếp xúc khói, bụi, hóa chất nghề nghiệp; Bản thân hoặc gia đình có người mắc bệnh dị ứng, viêm mũi dị ứng hoặc mắc hen phế quản…

Bác sỹ khuyến cáo, để phòng ngừa bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, cách tốt nhất là không hút thuốc lá, thuốc lào, tránh khói bụi, tạo môi trường sống và làm việc trong lành; Giữ gìn sức khỏe, giữ ấm vào mùa lạnh; Tiêm vắc-xin phòng cúm, phòng phế cầu để ngăn ngừa đợt cấp; Cải thiện tình trạng dinh dưỡng: ăn nhiều bữa nhỏ, đủ chất dinh dưỡng…

Người dân nên đi khám để phát hiện sớm COPD nếu có các biểu hiện: ho liên tục, thường xuyên khạc đờm vào buổi sáng, tình trạng ho, khó thở nặng dần theo thời gian.

 

Sử dụng corticoid trong bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (BPTNMT) là một loại bệnh do biến chứng của viêm phế quản mạn tính, khí phế thũng và hen phế quản ở mức độ không hồi phục. Ðây là loại bệnh mạn tính nặng cần có biện pháp phòng và điều trị sớm.

 

Mai Phương nhập viện vì ung thư phổi di căn vào tim

Mai Phương bị tức ngực, khó thở vừa được người nhà đưa vào bệnh viện để điều trị căn bệnh ung thư phổi.

 

Bệnh nhân Lào điều trị thành công bệnh phổi tại Việt Nam

Sau 3 tháng thường xuyên mệt mỏi, đau tức ngực, khó thở, sụt cân và điều trị tại Bệnh viện Viên Chăn (Lào) không thuyên giảm, ông Phau (62 tuổi, Xiêng Khoảng, Lào) quyết định sang Bệnh viện HNĐK Nghệ An chữa bệnh.