Người phụ nữ nghi bị chủ nợ đánh nhập viện, tưới xăng phóng hỏa đốt nhà

Thứ năm, 18/06/2020, 09:39 AM

Công an thị xã Bến Cát, Bình Dương đang xác minh nghi án người phụ nữ được cho là bị chủ nợ đánh nhập viện, tưới xăng phóng hỏa đốt nhà.

Nhà của chị N. bị tưới xăng phóng hỏa đốt cháy giữa đêm tối.

Nhà của chị N. bị tưới xăng phóng hỏa đốt cháy giữa đêm tối.

Theo đơn trình bày của chị T.T.N (sinh năm 1985, quê Thanh Hóa, ngụ thị xã Bến Cát), chiều tối ngày 15/6, trong lúc chị đang cho con ăn cơm trong nhà, thì có một nhóm người lạ mặt xuất hiện trước cửa.

Ba người đàn ông xông vào nhà đánh tới tấp vào mặt chị N., một nhóm người khác đứng ở bên ngoài cảnh giới. Chị N. choáng váng và sau đó được người thân đưa đi viện cấp cứu trong tình trạng nôn ói, chảy máu mũi, sưng tấy vùng mặt.

Còn nhóm người hành hung chị N. xong đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Chưa dừng lại ở đó, khoảng 1h30 sáng hôm sau 16/6, căn nhà của chị N. bốc cháy ngùn ngụt, kèm mùi xăng nồng nặc.

Không có thiệt hại về người bởi một số người nhà của chị N. đã kịp thời dập lửa, nhưng một số đồ đạc bị cháy xém.

Chị N. kể, trước đây chị có vay 100 triệu đồng với lãi xuất 10% từ một người đàn ông tên L. Sau khi trả lãi được 6 tháng, chị N. cấn nợ của một người nợ chị qua cho ông L. Ông L. Cũng đã lấy được 85 triệu đồng từ việc cấn nợ này.

Nhưng gần đây, ông L. lại yêu cầu chị N. phải trả toàn bộ cả gốc lẫn lãi đã vay trước đó mà không trừ số tiền 85 triệu đồng kể trên. Chị N. thấy vô lý nên không đồng ý trả tiền, nên xảy ra xích mích và dẫn tới việc bị hành hung, tưới xăng đốt nhà.

Công an thị xã Bến Cát đã tiếp nhận tin báo tố giác tố phạm của chị N., giao cơ quan điều tra vào cuộc xác minh xử lý vụ việc.

Bài liên quan