Theo tờ NPR, hôm 6/12, Trung tâm nghiên cứu có tiếng Pew Research Center của Mỹ đã công bố một nghiên cứu cho thấy, người Việt có suy nghĩ tích cực, lạc quan và hài lòng với cuộc sống nhất thế giới. 88% số người được hỏi khẳng định đời sống ở Việt Nam tốt hơn so với cách đây 50 năm.
nguoi-viet-co-suy-nghi-tich-cuc-nhat-the-gioi
Người Việt có suy nghĩ tích cực và lạc quan nhất về những thay đổi trong cuộc sống ở Việt Nam.

Pew Research Center đã hỏi gần 43.000 người đến từ 38 quốc gia ở châu Á, châu Âu, Trung Đông, châu Phi, Bắc Mỹ và Nam Mỹ. Kết quả, người Việt Nam có cách tự đánh giá tích cực nhất: 88% số người được hỏi cho biết cuộc sống ở đất nước họ tốt hơn so với cách đây 50 năm.

Các nước châu Á khác nằm trong top 5 có suy nghĩ tích cực là Ấn Độ (69%), Hàn Quốc (68%) và Nhật Bản (65%).

Trong khi đó, người dân ở những nước như Venezuela, Mexico và Argentina có đánh giá tiêu cực nhất với 72% người dân Venezuela được hỏi cho biết cuộc sống của họ đang tồi tệ hơn so với cách đây 50 năm. Con số này của Mexico là 68% và của Argentina là 51%.

Pew Research Center cho hay: "Người Mỹ Latinh có đánh giá tiêu cực nhất về những tiến bộ của họ trong nửa thế kỷ qua".

Báo cáo trên là một phần của cuộc khảo sát về thái độ sống trên toàn cầu hàng năm của Pew Research Center . Nhà nghiên cứu cấp cao Jacob Poushter cho biết, đây là lần đầu tiên tổ chức này hỏi về việc cuộc sống ở một đất nước tốt hơn hay tồi tệ hơn so với 50 năm trước đo.

 

Món ăn của cộng đồng người Việt cuốn hút dân Mỹ

Ngày 30/11, tờ KCET (Mỹ) đăng tải một bài bình luận về những ảnh hưởng của cộng đồng người Việt ở Mỹ đối với văn hóa ẩm thực của nước Mỹ. Theo đó, các món ăn đậm đà hương vị Việt như nem nướng, phở đang trở thành món ăn được yêu thích của rất nhiều người dân Mỹ.

Ông nói: "Chúng tôi quan tâm đến cách mọi người cảm nhận bản chất đang thay đổi của thế giới và ảnh hưởng của sự thay đổi đó đến cuộc sống của họ như thế nào”.

Mặc dù kết quả nghiên cứu là chủ quan và phụ thuộc vào các sự kiện lịch sử và chính trị của mỗi quốc gia nhưng ông Poushter khẳng định, điều rút ra lớn nhất của nghiên cứu này là triển vọng kinh tế đóng vai trò quan trọng trong cách nhìn nhận của mọi người đối với sự thay đổi của cuộc sống.

Ông Poushter nói: "Mức độ hài lòng về kinh tế dường như là một trong những động lực mạnh mẽ nhất thúc đẩy mọi người nói rằng cuộc sống của họ tốt hơn hay tồi tệ đi so với nhiều năm trước đó".

Ví dụ, ở Việt Nam, 91% số người được hỏi cho biết các điều kiện kinh tế của Việt Nam đang rất tốt. Theo Ngân hàng Thế giới, Việt Nam đã trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới và dự kiến sẽ tiếp tục phát triển.

Trong khi đó, ở Venezuela, chỉ có 20% số người được hỏi cho biết nền kinh tế đang tốt.

Dù có sự liên quan lớn giữa triển vọng kinh tế và cách cảm nhận của người dân về cuộc sống ở hầu hết các quốc gia được điều tra, nhưng không phải ở nước nào cũng vậy. Ngoại lệ đó bao gồm Mỹ.

Ông Poushter nói: "Có những quốc gia, nếu bạn nhìn vào khách quan, nền kinh tế đang rất tốt nhưng những người trả lời vẫn cho rằng cuộc sống của họ tồi tệ hơn so với 50 năm trước.

Trong số những người Mỹ được phỏng vấn, có 37% cho biết cuộc sống của họ tốt hơn và có 41 % nói rằng cuộc sống của họ tồi tệ đi.

 

Thiết kế Việt đầy tâm huyết lặng lẽ ghi dấu ấn trên thế giới

Hôm 5/12, tờ New York Time đã có bài viết ca ngợi nỗ lực của nhà thiết kế Việt Vũ Thảo, người sáng lập, chủ sở hữu, đồng thời là giám đốc thiết kế của nhãn hiệu thời trang “Kilomet 109” để giúp cho thiết kế đương đại của Người Việt được thế giới công nhận.