Người vợ giết chồng bằng thuốc nhỏ mắt bị tù 25 năm

Thứ bảy, 18/01/2020, 13:12 PM

Một phụ nữ ở Nam Carolina bị buộc tội giết chồng bằng thuốc nhỏ mắt vào năm 2018 và bị kết án 25 năm tù hôm 16/1, tờ NBC News đưa tin.

Lana Sue Clayton bị buộc tội giết người bằng thuốc nhỏ mắt.

Lana Sue Clayton bị buộc tội giết người bằng thuốc nhỏ mắt.

Lana Sue Clayton bị buộc tội giết người và các tội khác trong vụ đầu độc chồng, Stephen Delvalle Clayton, tại nhà của họ ở Clover vào tháng 7/2018.

Stephen Delvalle Clayton qua đời ngày 21/7/2018 và khám nghiệm tử thi cho thấy có chất độc tetrahydrozoline, một chất được sử dụng để làm giảm đỏ mắt, trong thi thể của ông. Tetrahydrozoline có thể khiến tim ngừng đập

Lana Clayton đã bị bắt vài ngày sau đó và thú nhận đã bí mật cho chồng uống thuốc nhỏ mắt.

Thẩm phán Paul M. Burch nói tại phiên tòa rằng bị cáo đã để chồng mình đau đớn trong ba ngày bởi vụ ngộ độc xảy ra từ ngày 19 đến 21/7.

Lana Clayton nói với thẩm phán rằng cô không có ý định giết chồng mình và chỉ muốn làm cho ông bị bệnh.

"Sau khi biết Visine (thuốc nhỏ mắt) là nguyên nhân gây ra cái chết, tôi cũng định tự tử. Tôi không thể sống với suy nghĩ rằng mình đã làm một điều khủng khiếp như vậy”, bị cáo nói tại tòa.

Em gái của Stephen Clayton gọi Lana Clayton là một con quái vật.

Trong khi đó, luật sư của Lana Clayton cho biết cô là một người tốt khi làm y tá ở Charlotte và rằng cô bị lạm dụng khi còn nhỏ, bị hãm hiếp tại một căn cứ quân sự và bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương.

Năm 2016, Lana Clayton từng dùng nỏ bắn vào đầu chồng. Vào thời điểm đó, cô nói với cảnh sát rằng đó là một tai nạn.

Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/nguoi-vo-giet-chong-bang-thuoc-nho-mat-bi-tu-25-nam-149958.html