Thông tin Hà Nội
19/02/2020 14:24Nguy cơ sảy thai khi thường xuyên sử dụng đồ nhựa
Đồ nhựa có chất độc?

Hầu hết mọi người đều đang sử dụng các sản phẩn từ nhựa, rất khó để tìm được một gia đình nào không sử dụng các đồ dùng làm từ loại nguyên liệu này. Tuy nhiên không phải sản phẩm nào cũng 100% an toàn, thân thiện với sức khỏe con người. Theo các nghiên cứu sơ bộ tại Trung tâm y tế Đại học Stanford, Mỹ cho biết có rất nhiều các sản phẩm hiện nay có thành phần BPA, và chắc nhiều người và đặc biệt là mẹ bầu cũng không ngờ rằng thành phần Bisphenol (BPA) có trong đồ nhựa sẽ làm tăng 80% nguy cơ sảy thai đối với thai phụ mang thai thời kỳ đầu. Và BPA trong máu cao cũng làm ảnh hưởng đến sự phát triển của trứng, khiến khó thụ thai.
Thành phần BPA được tìm thấy trong chai nhựa, bao bì đóng hộp, đồ dùng nhà bếp, keo nha khoa, thẻ tín dụng… Và chúng có thể xâm nhập từ bao bì vào thức ăn, thức uống, nếu mẹ thường xuyên dùng các sản phẩm đóng chai, đóng hộp sẽ vô tình đưa BPA vào trong máu của mình. Với cấu trúc tương tự với hormone estrogen, chúng có thể liên kết với các thụ thể estrogen trong cơ thể, làm gián đoạn tín hiệu của hormone.
Nên làm gì để hạn chế nguy cơ sảy thai?

Thứ nhất, mẹ cần hạn chế hết mức việc sử dụng loại vật liệu nhựa kém chất lượng trong gia đình. Nếu sử dụng chỉ sử dụng những loại đồ nhựa uy tín, chất lượng, và không có thành phần BPA, chịu lực trường cao.
Thứ hai, với những món đồ cần hâm nóng, mẹ nên tránh hâm thực phẩm trong vật đựng bằng nhựa, nhiệt độ cao sẽ làm các hoá chất thoát ra ngoài hoà vào thức ăn.
Thứ ba, hạn chế sử dụng nước đóng chai, thay vào đó hãy uống nước đun sôi để nguội, trong trường hợp dùng nước đóng không để nước dưới ánh nắng mặt trời trực tiếp, vì nhiệt độ nắng gay gắt cũng khiến BPA thoát ra ngoài.
Với các mẹ bầu, nên thận trọng với tất cả những thực phẩm hay sản phẩm có nguy cơ gây hại cho bản thân và mọi người trong gia đình. Giúp mẹ giảm đi một tác nhân gây hại, thể hiện tình yêu mẹ dành cho em bé trong bụng rất nhiều.