Nguyễn Xuân Nam lập cú đúp, TP.HCM giành trọn vẹn ba điểm trên đất Lào

Thứ ba, 10/03/2020, 20:08 PM

Tân binh Nguyễn Xuân Nam tiếp tục cho thấy duyên ghi bàn khi lập cú đúp giúp TP.HCM đánh bại Lào Toyota tại AFC Cup 2020.

xuannammungdoclap_qvtt

Tối 10/3, CLB TP.HCM có chuyến làm khách Lào Toyota ở lượt trận thứ 3 bảng F trong khuôn khổ AFC Cup 2020. Trước đó, sau hai lượt trận, đoàn quân của HLV Chung Hae-seong có được 4 điểm sau trận hòa Yangon United (2-2) và thắng Hougang United (3-2).

Trước đối thủ yếu nhất bảng, vẫn chưa có được điểm số nào, nhưng HLV Chung Hae-seong vẫn tung ra sân đội hình rất mạnh với những Hoàng Thịnh, Công Phượng, Phi Sơn, Balde... trong đội hình xuất phát.

Ngay phút thứ hai, đội bóng Á quân V.League suýt chút nữa có bàn mở tỷ số khi Công Phượng có pha tạt bóng thuận lợi để đồng đội Balde thực hiện cú đánh đầu hiểm hóc. Tiếc rằng, thủ thành của Lào Toyota đã xuất sắc cản phá.

Trong những phút sau đó, CLB TP.HCM liên tiếp gây sức ép lên phần sân đội chủ nhà và tạo ra được rất nhiều cơ hội. Nhưng đến phút 48, HLV Chung Hae-seong gặp tổn thất lớn khi Phi Sơn dính chấn thương, bất đắc dĩ phải rời sân sớm.

Thiếu vắng Phi Sơn, hàng công của TP.HCM thi đấu trở nên bế tắc. Trong hiệp đấu mà Công Phượng và đồng đội ép sân nhưng không tạo ra cơ hội nào quá rõ rệt, trừ tình huống đánh đầu của Balde phút thứ hai, kết quả 0-0 phản ánh đúng những gì diễn ra trên sân.

Bước sang hiệp hai, TP.HCM tiếp tục ép sân nhưng Balde tỏ ra khá vô duyên trước những cơ hội được đồng đội kiến tạo. Hệ quả là phút 61, Balde đã phải rời sân cho Nguyễn Xuân Nam và sự thay đổi của HLV Chung Hae-seong ngay lập tức phát huy hiệu quả.

Phút 72, Nguyễn Xuân Nam thoát xuống sau đường chọc khe tinh tế của đồng đội. Chân sút sinh năm 1994 người Hải Dương tung ra cú dứt điểm chéo góc quyết đoán khiến cho thủ môn của Lào Toyota phải bó tay đưa TP.HCM vượt lên dẫn trước.

Chưa dừng lại ở đó, phút 90, Nguyễn Xuân Nam là người ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 sau một tình huống xử lý tinh tế trong vòng cấm địa. Trong hai trận đấu gần nhất, Nguyễn Xuân Nam đã ghi tới 4 bàn, một hiệu suất ghi bàn quá hoàn hảo.

Với 3 điểm giành được ở trận đấu này, CLB TP.HCM tiếp tục giữ vững vị trí đầu bảng F sau khi lượt trận thứ 3 của AFC Cup 2020 kết thúc. Trong khi đó, Lào Toyota tiếp tục đứng cuối bảng khi chưa có được điểm số nào.

Sau trận đấu này, TPHCM sẽ chơi cả 3 trận còn lại ở AFC Cup 2020 đều trên sân nhà Thống Nhất.

Bài liên quan