Kinh tế
28/07/2020 07:02Nhà cao tầng ở Hà Nội có thể chịu được động đất cấp 8?
Những tòa nhà cao tầng ở Hà Nội có thể chịu động đất cấp 8?
Sáng qua (27/7), một trận động đất có độ lớn 5.3 độ Richter với tâm chấn ở Sơn La khiến nhiều người dân tại Hà Nội cảm nhận được rung lắc khá mạnh, đặc biệt là những người ở các toà nhà cao tầng.
Trận động đất cảm nhận được rõ rệt khiến nhiều người sợ hãi thậm chí phải chạy khỏi các tòa nhà cao tầng. Sự rung lắc kéo dài khoảng 10 giây liên tục.
Điều này khiến người dân sống ở các khu chung cư, nhà cao tầng ở Hà Nội bắt đầu cảm thấy lo lắng về độ an toàn các tòa nhà. Vậy câu hỏi được đặt ra là chung cư cao tầng, nhà cao tầng ở Hà Nội chịu được động đất cấp độ mấy?
Chia sẻ về vấn đề này, PGS.TS Trần Chủng, nguyên Cục trưởng Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) cho rằng, động đất là một thảm họa khó lường, không thể dự báo và Hà Nội may mắn khi rất ít khi xảy ra động đất.
Tuy nhiên, dù ít xảy ra động đất nhưng Hà Nội cũng như nhiều thành phố lớn khác đã chủ động và dành nhiều quan tâm đến tác động của tự nhiên. Trong đó, có vấn đề kết cấu và xây dựng trong khu vực đô thị. Hà Nội cũng đã hoàn thiện bản đồ phân vùng động đất chi tiết đến từng quận, phường.
Theo các dữ liệu thu thập được của Viện Vật lý địa cầu (Viện Hàn lâm KHVN), một số vùng ở Hà Nội có nguy cơ xảy ra động đất cấp 7 (theo thang đo MSK-64), tương đương động đất 5-5,9 độ richter.
"Trên cơ sở bản đồ phân vùng ấy, khi thiết kế, đặc biệt công trình cao tầng đều phải đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn xây dựng về kháng chấn", tiến sĩ Chủng chia sẻ với báo chí.
Mặc dù vậy, nguyên Cục trưởng Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng cũng lưu ý, khi xảy ra động đất dù cấp nhỏ nhất, các chung cư cũ, lắp ghép của Hà Nội từ những năm 60, 70 đều không đủ điều kiện an toàn cho người dân sinh sống. Thậm chí, dù không nằm trong vùng bị động đất nhưng những rung chấn cũng ảnh hưởng đến các công trình chung cư cũ.
Còn với chung cư xây mới sau này, ông Chủng cho rằng những rung chấn không thể gây nứt vỡ cho công trình, mà chỉ có thể xảy ra hiện tượng đồ đạc trong nhà như đèn treo, quạt trần rung lắc trong tầm kiểm soát.
"Chúng ta nằm trong vùng động đất nhỏ, trong khi các kết cấu hiện nay đặc biệt là kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép được kiểm soát tốt. Hiện nay, chúng ta cũng có quy chuẩn về vấn đề động đất đối với công trình. Thế nên người dân có thể bình tĩnh, yên tâm”, ông Chủng nói thêm.
Trong khi đó, GS.TSKH Nguyễn Văn Liên - Hội Kết cấu và Công nghệ Xây dựng Việt Nam, thiết kế kháng chấn của Việt Nam từ trước đến nay vẫn lấy theo các tiêu chuẩn, khung quy định của Nga và châu Âu. Đó là thang đo độ phá hủy của động đất MSK-64 và theo gia tốc nền.
Cũng theo ông Liên, Việt Nam ít động đất, nhưng rất nhiều bão lớn. Các kỹ sư khi thiết kế nhà cao tầng phải tính toán để có thể chống chọi được những cơn bão có gió giật cấp 12-13, nguy hiểm hơn nhiều so với động đất cấp 4-5.
Còn đại diện Cục Quản lý hoạt động Xây dựng (Bộ Xây dựng) cho biết: Hiện Hà Nội đã có bản đồ phân vùng động đất đến từng phường, để các công trình xây dựng dễ dàng thiết kế theo quy chuẩn. Sở Xây dựng Hà Nội là đơn vị thẩm định thiết kế cơ sở cũng như kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật về thiết kế công trình.
Theo vị này, chủ đầu tư thiết kế có nghĩa vụ tuân thủ các quy định trên, nhất là các công trình có nguy cơ gây thảm họa lớn khi xảy ra động đất như chung cư cao tầng, trung tâm thương mại… theo quy chuẩn mà Bộ Xây dựng ban hành. Do vậy, với những toà nhà cao tầng mới xây sẽ không đáng ngại. Hiện, tòa nhà cao tầng hiện đại có thể chịu động đất cấp 8.
Mặc dù vậy, vấn đề lo lắng là tại Hà Nội vẫn còn hàng trăm chung cư cũ, hiện nhiều chung cư cũ đã quá niên hạn sử dụng, xuống cấp nên khi xảy ra động đất nguy cơ thiếu an toàn rất cao.
Theo số liệu thống kê từ Bộ Xây dựng, thành phố Hà Nội hiện có gần 1.600 khối nhà chung cư cũ, trong đó 25% thuộc diện nguy hiểm nặng, được xây dựng trong giai đoạn 1960 - 1980. Phần lớn số chung cư này đã hết niên hạn sử dụng, tập trung chủ yếu tại các quận như Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa...
