Nhà hàng, bãi gửi xe nhan nhản ở 2 dự án mương nước Hà Nội
Mặc dù đã có kết luận và Phó thủ tướng đã nhiều lần chỉ đạo xử lý xong đến nay vẫn có hàng loạt các nhà hàng, bãi đỗ xe "chui" nhan nhản án ngữ tại các dự án Mương thoát nước Phan Kế Bính và Nghĩa Đô.
- Xử lý cô gái 'nẫng' 48 triệu đồng ở ATM: Lỗi do máy hay do người?
- Giá thịt lợn siêu thị, tại chợ bán lẻ chưa giảm dù giá heo hơi đã chạm 72.000 đồng/kg
Liên quan đến các sai phạm tại dự án cống hóa 2 mương thoát nước Phan Kế Bính (Ba Đình) và Nghĩa Đô (Cầu Giấy) đã có kết luận từ năm 2017.
Mới đây, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình tiếp tục có ý kiến chỉ đạo yêu cầu TP Hà Nội khẩn trương kiểm tra, rà soát, xử lý nghiêm vi phạm liên quan.
Theo quy định, mương thoát nước sẽ không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng UBND TP Hà Nội đã cho doanh nghiệp thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mương thoát nước Phan Kế Bính thời hạn 20 năm và mương thoát nước Nghĩa Đô thời hạn 50 năm với hình thức sử dụng riêng.
Các doanh nghiệp thuê đất đã "cống hóa" làm bãi đỗ xe và công trình phụ trợ, nhưng phần lớn diện tích đất mương sau khi "cống hóa" đã được cho thuê làm văn phòng, nhà hàng..., vi phạm nghiêm trọng pháp luật về đất đai và xây dựng.
Điều đáng nói, mặc dù Phó thủ tướng đã nhiều lần chỉ đạo nhưng đến sáng 18/2, ghi nhận của PV tại 2 dự án mương thoát nước này cho thấy có rất nhiều cơ sở kinh doanh, bãi gửi xe "chui" vẫn nhan nhản mọc án ngữ sau những hàng rào tôn.
Tại dự án mương thoát nước Nghĩa Đô trên đường Nguyễn Khánh Toàn (phường Quan Hoa, Cầu Giấy), người đi đường dễ dàng bắt gặp khung cảnh hoạt động rửa xe, bãi gửi xe, cửa hiệu xe máy tấp lập sau khung rào tôn.
Có thể kể ra đó là cơ sở kinh doanh của Honda địa chỉ ở số 5 Nguyễn Khánh Toàn; Cửa hàng sửa xe Việt Á và hàng loạt các bãi đỗ xe...
Tại dự án mương nước Phan Kế Bính, mặc dù có sự thay đổi so với trước nhưng bãi giữ xe cùng hàng quán vẫn hoạt động bình thường.