Nhà lãnh đạo Kim Jong-un nắm tay Tổng thống Moon Jae-in bước qua vạch biên giới

Thứ sáu, 27/04/2018, 08:15 AM

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nắm tay Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và cùng nhau bước qua vạch biên giới giữa hai nước, đánh dấu một mốc son lịch sử trong quan hệ liên Triều.

nha-lanh-dao-kim-jong-un-nam-tay-tong-thong-moon-jae-in-buoc-qua-vach-bien-gioi-lien-trieu
Hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc nắm tay nhau đi qua vạch biên giới giữa hai nước. Ảnh: Reuters.

Vậy là sau bao nhiêu ngày chờ đợi, sáng ngày 27/4, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nắm tay Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và cùng nhau bước qua vạch biên giới giữa hai nước, đặt chân lên Hàn Quốc kể từ khi kết thúc Chiến tranh Triều Tiên vào năm 1953. Mốc son này đánh dấu một giai đoạn mới trong việc giải quyết cuộc đình chiến kéo dài nhất trong lịch sử thế giới. 

Các hãng thông tấn Triều Tiên hôm thứ Sáu tuần trước đưa tin cho biết, nhà lãnh đạo của họ sẽ thảo luận một cách cởi mở với ông Moon về "tất cả các vấn đề phát sinh trong việc cải thiện quan hệ với Hàn Quốc". 

Bước một bước trên vạch bê tông ngăn cách, ông Kim đã chính thức bước qua ranh giới vũ trang nặng nề nhất thế giới để chào đón ông Moon và nói chuyện về vũ khí hạt nhân Triều Tiên. Ông Kim sau đó đã mời ông Moon qua ranh giới làng đình chiến một lúc trước khi họ quay qua biên giới Hàn Quốc. 

Theo tờ CBS News, cả hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận rất sâu về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. 

Trong một tuyên bố của mình, Nhà Trắng cũng tuyên bố "hy vọng các cuộc đàm phán sẽ đạt được tiến bộ, hướng tới một tương lai hòa bình". 

 

nha-lanh-dao-kim-jong-un-nam-tay-tong-thong-moon-jae-in-buoc-qua-vach-bien-gioi-lien-trieu
Cuộc gặp gỡ sẽ trở thành một dấu son lịch sử của thế giới.

"Chúng tôi cầu mong người dân hai miền đều tốt đẹp. Chúng tôi hy vọng các cuộc đàm phán có tiến bộ, hướng tới một tương lai hòa bình, thịnh vượng cho toàn bộ bán đảo Triều Tiên", tuyên bố nói, "Hoa Kỳ đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của đồng minh chúng tôi, đất nước Hàn Quốc, và mong muốn tiếp tục thảo luận mạnh mẽ để chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và ông Kim Jong-un trong thời gian tới". 

Những bước tiến này phải được đặt trong bối cảnh vào năm ngoái, khi Mỹ và Hàn Quốc luôn đối đầu với Triều Tiên. Đã có những khi các bên ở trên bờ vực của cuộc chiến hạt nhân khi Triều Tiên liên tục thử nghiệm vũ khí. 

nha-lanh-dao-kim-jong-un-nam-tay-tong-thong-moon-jae-in-buoc-qua-vach-bien-gioi-lien-trieu
Nhà lãnh đạo Kim Jong Un viết sổ lưu niệm cho cuộc gặp gỡ lịch sử này. Ảnh: Reuters.

Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018 sẽ chỉ tập trung vào vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên thay vì miên man vào những chủ đề khác.

Có khoảng 3000 phóng viên nước ngoài đưa tin về hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018 với 2 địa điểm là ở nơi tổ chức hội nghị hoặc tại trung tâm báo chí ở Goyang, cách biên giới Hàn - Triều khoảng 30 km về phía nam.

An ninh đang được thắt chặt tại biên giới Hàn - Triều trước Hội nghị thượng đỉnh liên Triều. Trực thăng, xe thiết giáp, lính vũ trang, chó nghiệp vụ liên tục tuần tra tại khu biên giới.

Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018 diễn ra khi Tổng thống Moon Jae-in đang ở giai đoạn đầu của nhiệm kỳ lãnh đạo. Hơn nữa, khác với những người tiền nhiệm, ông là người có quan điểm rất mềm mỏng với Triều Tiên.

Về phần mình, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cũng đang tỏ ra rất thiện chí về việc từ bỏ vũ khí hạt nhân cũng như việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn giữa 2 miền.

Chính vì vậy, người dân Hàn Quốc và Triều Tiên đang rất hy vọng vào kết quả tốt đẹp của hội nghị.

Cờ thống nhất phủ khắp Hàn Quốc, đặc biệt là ở khu vực biên giới với Triều Tiên để thế hiện mong muốn hội nghị thượng đỉnh liên Triều lịch sử sẽ giúp 2 miền về gần nhau hơn.

 

Hội nghị thượng đỉnh liên Triều: Lãnh đạo Hàn – Triều sẽ có quà gì cho nhau?

Hội nghị thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra vào ngày hôm nay (27/4). Đây là lần thứ 3 hội nghị được tổ chức nhưng là lần đầu tiên diễn ra trên đất Hàn Quốc. Tới hội nghị, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ mang theo những món quà để tặng nhau.