Đời sống
17/04/2019 20:47Nhà máy xi măng tuổi đời 100 năm chậm di dời khiến người dân ‘lãnh đủ’
Là cơ sở sản xuất xi măng lâu đời nhất khu vực miền Trung (từ thời Pháp thuộc), nhà máy xi măng Long Thọ (ở phường Thủy Biều, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) cũng đã trải qua hơn 100 năm.
Theo ghi nhận, hiện nay, nhà máy vẫn hoạt động với hàng chục công nhân làm việc ở nhiều hạng mục như dây chuyền nghiền đá, nổ mìn khai thác đá...
Điều đáng nói, lượng xe chở đất, đá khai thác chạy ra vào liên tục tạo ra nhiều khói bụi gây ô nhiễm môi trường, người dân phải chịu trận mỗi khi có xe chạy qua, bụi bám khắp hai bên đường; tiếng ồn lớn phát ra từ nhà máy cũng đã ảnh hưởng đến khu dân cư ngay cạnh đó.
Một người dân sống cạnh nhà máy này tâm sự: “Tôi nghe nhà máy di dời lâu rồi, mà đến nay vẫn còn. Hôm nào cũng nghe tiếng ồn, cùng khói bụi của xe chạy ngang qua. Con cái tôi cũng sợ, nhất là nghe nổ mìn. Cây cối trong nhà cũng bạc màu…”.
Trước tình trạng này, người dân địa phương đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương và cơ quan chức năng với mong muốn nhà máy sớm đóng cửa. Thế nhưng vẫn “án binh bất động”.
Theo tìm hiểu, trước đó khoảng 15 năm, nhà máy này đã bị Chính phủ liệt vào danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đồng thời, Thủ tướng yêu cầu phải nhanh chóng di dời để đảm bảo quy hoạch đô thị và phát triển kinh tế du lịch địa phương.
Đến năm 2010, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai dự án di dời toàn bộ nhà máy ra khỏi địa bàn TP. Huế, dự tính đến 2013 phải hoàn thành. Sau đó, dự án vẫn dậm chân tại chỗ.
4 năm sau, UBND tỉnh tiếp tục ban hành văn bản buộc Công ty Cổ phần Long Thọ phải di dời, chậm nhất đến tháng 6/2016. Nhưng đến nay, nhà máy này vẫn hoạt động bình thường.
Thông tin từ UBND phường Thủy Biều, nhà máy xi măng Long Thọ đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trên địa bàn phường trong thời gian dài. Địa phương hy vọng, nhà máy sớm di dời để người dân thoát khỏi cảnh sống chung với ô nhiễm.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Trung - Giám đốc điều hành mỏ Long Thọ cho biết, hiện công ty chỉ còn lại mỏ khai thác đá (được UBND tỉnh tiếp tục cấp phép hoạt động) và dây chuyền nghiền đá. Số công nhân cũng giảm mạnh. Bây giờ do gặp khó khăn về kinh phí và công ty vẫn chờ theo tiến độ giải ngân của tỉnh...
Liên quan đến vấn đề này, bà Trần Thị Hoài Trâm - Chánh văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã cung cấp thông tin về nhà máy này.
Bà Trâm cho biết, thực hiện chủ trương của UBND tỉnh, Công ty Cổ phần Long Thọ đã có Công văn ngày 25/5/2010 xin thuê đất di dời nhà máy Xi măng Long Thọ tại phường Thủy Biều.
Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã có chủ trương cho phép Công ty nghiên cứu tìm kiếm địa điểm để thực hiện việc di dời nhà máy tại các khu công nghiệp La Sơn, Hương Trà và cụm công nghiệp Thủy Phương.
“Qua quá trình tìm kiếm và nghiên cứu, Công ty cổ phần Long Thọ đã cho ngừng hoạt động của lò nung (nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường) vào năm 2012, đồng thời, đã chuyển các hợp phần của Nhà máy xi măng Long Thọ bao gồm các xưởng sản xuất gạch không nung, gạch Terazzo vào các năm 2013 - 2014 về cụm công nghiệp Thủy Phương. Đến năm 2016, Công ty được UBND tỉnh phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư dự án Trạm nghiền xi măng tại cụm công nghiệp Thủy Phương để phục vụ việc di dời nhà máy tại các Quyết định số 2911/QĐ-UBND ngày 18/11/2016, với tiến độ thực hiện: Khởi công quý III/2018; Hoàn thành đưa vào hoạt động quý II/2019”, bà Trâm cho biết thêm.
Cũng theo bà Trâm, việc di dời chậm tiến độ do gặp vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại địa điểm mới để xây dựng nhà máy (cụm công nghiệp Thủy Phương). Đến nay, công ty đã tiến hành thỏa thuận, bồi thường và hỗ trợ cho các hộ gia đình cá nhân bị ảnh hưởng tại khu vực thực hiện dự án từ năm 2016. Đến ngày 31/10/2018, công ty mới hoàn thành và được bàn giao mặt bằng sạch để thực hiện dự án.
“Hiện nay, công ty đang hoàn chỉnh các thủ tục để nộp ở Sở TN&MT làm thủ tục thuê đất để triển khai dự án. Dự kiến đến Quý II/2020, công ty sẽ hoàn thành việc di dời trạm nghiền clinker - hạng mục cuối cùng của nhà máy xi măng Long Thọ”, bà Trâm chia sẻ.
Để tránh ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống người dân, hơn lúc nào hết, người dân rất mong các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc để đẩy nhanh tiến độ di dời nhà máy xi măng này.
'Vua nước mắm, tương ớt' Masan đang phải đối mặt rủi ro nhiễm bẩnMasan Consumer thừa nhận đang phải đối mặt với rủi ro xảy ra tình trạng nhiễm bẩn sản phẩm, và bất kỳ vụ nhiễm bẩn nào như vậy sẽ khiến công ty này có nguy cơ bị khiếu nại về trách nhiệm đối với sản phẩm. |
Ô nhiễm không khí tại đô thị: Bụi mịn có thể xuyên qua khẩu trang, 'chui' vào máuVới kích cỡ chỉ nhỏ bằng 1/20 sợi tóc, bụi mịn xuất hiện ở nhiều thành phố như một nguyên nhân gây ra các bệnh về hô hấp, thậm chí dễ dàng len lỏi vào đường máu. |
Hà Nội là một trong hai thành phố ô nhiễm nhất Đông Nam ÁTheo chia sẻ của GreenID, thông tin từ thiết bị đo chất lượng không khí tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội cho thấy có tới 88 ngày trong năm chất lượng không khí vượt quy chuẩn. |
Người Việt ngày càng hung hăng do môi trường họ đang sốngNgười Việt không hung hăng nhưng có biểu hiện hung hăng gần đây. Trước khi nói tại sao người Việt ngày càng hung hăng, cần nhìn nhận rằng con người ai cũng có bản tính hung hăng khi họ gặp sự chống đối và cần phản kháng để bảo vệ mình. |