Nhà Trắng công bố dữ liệu COVID-19 'bị che giấu trước đây'

Thứ bảy, 30/01/2021, 08:59 AM

Nhà Trắng vừa công bố số liệu thống kê COVID-19 của các bang vốn "bị che giấu trước đây".

Mỹ có số ca mắc COVID-19 cao nhất thế giới. Ảnh: AFP

Mỹ có số ca mắc COVID-19 cao nhất thế giới. Ảnh: AFP

Theo tờ The Hill, Giám đốc Dữ liệu COVID-19 của Nhà Trắng Cyrus Shahpar hôm 27.1 đã công bố thống kê về COVID-19 của các bang mà "trước đó đã bị che giấu".

Trong một tweet, Shahpar chia sẻ các báo cáo hồ sơ tiểu bang (SPR) - phân tích hàng tuần về những thay đổi của COVID-19 ở mỗi bang.

Trước khi công bố, SPR phần lớn đã bị che giấu với công chúng, chỉ được lực lượng đặc trách COVID-19 của chính quyền Tổng thống Donald Trump cung cấp cho các thống đốc bang.

"Mục đích của báo cáo này là đem đến sự hiểu biết chung về tình trạng hiện tại của đại dịch ở cấp quốc gia, tiểu bang, khu vực và địa phương" - báo cáo nêu rõ.

Dữ liệu trong SPR bao gồm số ca COVID-19, tỉ lệ phần trăm bệnh viện thiếu hụt nhân lực và nguồn cung, các hạt và địa phương có nguy cơ cao nhất được sắp xếp theo màu, cùng các thống kê khác.

Tại thời điểm này, những báo cáo trước đó nêu chi tiết các khuyến nghị cụ thể của tiểu bang cung cấp cho các thống đốc vẫn chưa được công bố.

Trang HealthData.gov chỉ ra rằng, các báo cáo bổ sung sẽ được phát hành, cho biết "định dạng và nội dung có thể thay đổi trong các báo cáo tới". Trang web dữ liệu y tế của chính phủ cũng lưu ý, dữ liệu phát hành cho công chúng giống như cách cung cấp cho các thống đốc.

Các báo cáo - do nhóm COVID-19 của Nhà Trắng tạo ra - là một nỗ lực liên ngành, bao gồm Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ, và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh. Các báo cáo được thiết kế để cung cấp "thông tin theo bối cảnh ở cấp hạt và tiểu bang" bằng cách "diễn giải trực quan về kết quả với từng mảng màu khác nhau".

Các phương pháp kiểm tra và tổ chức được ghi nhận trên báo cáo của mỗi bang.