Nhạc sĩ Hồ Bắc - tác giả của Làng tôi qua đời ở tuổi 92

Thứ hai, 08/02/2021, 19:50 PM

Nhạc sĩ Hồ Bắc đã qua đời do tuổi cao sức yếu.

Thông tin nhạc sĩ Hồ Bắc qua đời được con trai thứ 2 của nhạc sĩ chia sẻ với báo chí.  Nhạc sĩ Hồ Bắc qua đời ở tuôi 92. Cách đây 3 năm ông bị đột quỵ phải ngồi xe lăn và sống cùng con trai thứ 2 ở Hà Nội. Vợ của nhạc sĩ Hồ Bắc qua đời cách đây 3 năm. 

Lễ viếng nhạc sĩ Hồ Bắc diễn ra vào ngày 9/2 tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, lúc 16h45 sau đó được đưa đi hoả táng tại Đài hoá thân Hoàn vũ.

images715112a-16127680855401141100668

Nhạc sĩ Hồ Bắc được biết tới là tác giả của bài Làng tôi, Bên kia sông Đuống), Gặt nhanh tay, Giữ mãi tuổi xuân, Bến cảng quê hương tôi...Ông sinh năm 1930 tại Tiên Sơn, Bắc Ninh. SAu khi phụ trách thiếu nhi tuyên truyền cách mạng, ông vào bộ đội và làm cán bộ âm nhạc của văn công sư đoàn 316, Tổng cục Hậu cần. 

Từ năm 1956-1990, ông làm việc tại Đài tiếng nói Việt Nam. Thời gian này, ông sáng tác hợp xướng Ca ngợi Tổ quốc, Dáng đứng Việt Nam, Tổ quốc yêu thương...

Ông từng ủy viên Hội Văn nghệ Hà Nội, phó tổng thư ký Hội Văn nghệ Phát thanh Truyền hình. Năm 1997, ông được trao Huân chương Lao động hạng nhất.

Năm 2001, ông được trao giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật cho các ca khúc Làng tôi, Giữ mãi tuổi xuân, Ca ngợi Tổ quốc (hợp xướng), Sài Gòn quật khởi và Bến cảng quê hương tôi.