Tài chính - Tiêu dùng
26/08/2019 16:12Nhân dân tệ chạm đáy 11 năm, Donald Trump lập tức khởi động đàm phán?
Ngày 26/8, đồng Nhân dân tệ (NDT) của Trung Quốc xuống mức thấp nhất trong 11 năm qua trong bối cảnh tranh cãi thương mại Mỹ-Trung gia tăng và nguy cơ suy thoái toàn cầu tác động lên các thị trường.
Trong phiên giao dịch sáng nay 26/8, tại thị trường châu Á, đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc được giao dịch ở mức 7,14 NDT đổi được 1 USD. Đây là mức thấp nhất kể từ đầu năm 2008 trong bối cảnh thương chiến Mỹ-Trung chưa có dấu hiệu "giảm nhiệt".
Tại thị trường nội địa Trung Quốc, đồng NDT giảm xuống còn 7,15 NDT đổi 1 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2008.
Trước đó, ngày 22/8, đồng tiền này giảm giá 0,15% so với USD, về mức 7,074 tệ/USD trong phiên sáng tại thị trường Trung Quốc đại lục.
Việc đồng NDT giảm giá mạnh đưa đến nhận định rằng Trung Quốc đang phá giá đồng tiền để hỗ trợ các nhà xuất khẩu và bù lại những tác động của việc Mỹ sẽ áp mức thuế 10% lên số hàng hóa nhập khẩu trị giá 300 tỷ USD từ nước này kể từ ngày 1/9 tới.
Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Trump hôm 26/8 cho biết Trung Quốc đã liên lạc với các quan chức thương mại Mỹ đề nghị nối lại đàm phán, đồng thời hoan nghênh thông tin nói trên là diễn biến rất tích cực đối với thế giới.
Phát biểu bên lề Hội nghị Thượng đỉnh 7 nền công nghiệp hàng đầu thế giới (G7), Tổng thống Trump khen ngợi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là một nhà lãnh đạo vĩ đại và hoan nghênh mong muốn của ông Tập về khả năng đạt một thỏa thuận và kêu gọi các bên bình tĩnh. Theo hãng tin AP, ông Trump cho rằng hai bên cuối cùng cũng sẽ có thể đạt được thỏa thuận.
Trước đó, cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã leo thang hôm 23-8 khi hai nước lần lượt tăng thuế lên hàng hóa xuất khẩu của nhau.
Cùng ngày, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc cho hay Trung Quốc sẵn sàng đàm phán nhằm ngăn chặn leo thang xung đột thương mại với Mỹ.
Ông Lưu, cố vấn kinh tế hàng đầu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhấn mạnh: "Chúng tôi sẵn sàng giải quyết vấn đề này thông qua tham vấn và hợp tác trong thái độ bình tĩnh và hoàn toàn phản đối leo thang chiến tranh thương mại. Chúng tôi tin rằng sự leo thang đó không có lợi cho Trung Quốc, Mỹ và cũng không có lợi cho nhiều người trên thế giới".
Phó Thủ tướng Lưu Hạc khẳng định các công ty Mỹ đặc biệt được chào đón ở Trung Quốc và sẽ được đối xử công bằng. Theo ông Lưu, Trung Quốc sẽ tiếp tục tạo ra môi trường đầu tư tốt, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, thúc đẩy sự phát triển các ngành công nghiệp trí tuệ thông minh với thị trường rộng mở, kiên quyết phản đối sự phong tỏa công nghệ, chủ nghĩa bảo hộ và cố gắng bảo vệ sự hoàn thiện của chuỗi cung ứng.
Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc tiếp tục chỉ trích Mỹ. Tờ China Daily cho rằng Mỹ sẽ không bao giờ được phép kiểm soát số phận của Trung Quốc. Còn tờ Global Times cảnh báo rời khỏi thị trường Trung Quốc sẽ là hành động tự sát đối với các công ty Mỹ, đặc biệt là các công ty sản xuất ôtô.
Cuộc chiến thương mại ngày càng gay gắt giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã leo thang mạnh mẽ vào cuối tuần trước, khi cả hai bên đáp trả nhau bằng nhiều mức thuế đối với hàng xuất khẩu.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố một khoản thuế bổ sung thêm 5% đối với khoảng 550 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc vào ngày 23/8, chỉ vài giờ sau khi Bắc Kinh công bố mức thuế trả đũa đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ trị giá 75 tỷ USD.
Thương lái Trung Quốc mua bọ 3 sọc tiền triệu, lo ngại người dân gây giống nuôi bánVới mức giá “trên trời” lên tới 1-2 triệu đồng/kg bọ 3 sọc của thương lai Trung Quốc nhiều lo ngại người dân sẽ nhân nuôi loài côn trùng độc hại này. |
Bao giờ các trường Quốc tế chấm dứt tình trạng gắn mác dởm?Theo các chuyên gia giáo dục, các cơ quan chức năng cần phải có biện pháp xử lý cũng như có quy định chặt chẽ về việc đặt tên để tránh tình trạng các trường gắn mác Quốc tế nâng học phí là đánh lừa học sinh. |
Ngân hàng Techcombank cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mớiNgân hàng Techcombank vừa ra cảnh báo tới khách hàng về những thủ đoạn lừa đảo mới liên quan đường link quảng cáo trúng thưởng. |