Nhận định Argentina vs Paraguay: Tiếp tục thăng hoa

Thứ sáu, 13/11/2020, 05:51 AM

Nhận định trận đấu Argentina vs Paraguay trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 - Khu vực Nam Mỹ vào lúc 7h00 ngày 13/11.

Nhận định trận đấu Argentina vs Paraguay trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 - Khu vực Nam Mỹ vào lúc 7h00 ngày 13/11.

Nhận định trận đấu Argentina vs Paraguay trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 - Khu vực Nam Mỹ vào lúc 7h00 ngày 13/11.

Nhận định Argentina vs Paraguay

Argentina đang có khởi đầu thuận lợi trong hành trình vòng loại World Cup 2022 - khu vực Nam Mỹ. Họ lần lượt vượt qua Ecuador và Bolivia. Argentina dù không còn quy tụ được lực lượng xuất chúng như trước, song lại được bù đắp bởi sức mạnh tập thể và sự đồng lòng trong đội ngũ cầu thủ.

Việc Albiceleste không còn nhiều ngôi sao lớn, ngoại trừ Lionel Messi, khiến họ thi đấu đoàn kết và dễ dàng duy trì được sự ổn định. Đây mới là điều quan trọng trong hành trình vòng loại World Cup vốn diễn ra một thời gian dài, tiềm ẩn nhiều biến động. 

Argentina sẽ tiếp đón Paraguay với đội hình gần như tốt nhất thời điểm hiện tại. Argentina đúng là không có Sergio Aguero và Paulo Dybala, song hai ngôi sao này vốn không quan trọng ở ĐT Argentina dưới thời HLV Scaloni.

Paraguay thực ra cũng có thành tích tốt ở chiến dịch vòng loại World Cup 2022, với việc giành 4 điểm sau 2 lượt trận đầu. Tuy nhiên, thực tế thành tích này có được cũng bởi họ chỉ phải tiếp Peru trên sân nhà và bị cầm hòa 2-2, rồi sau đó rất vất vả vượt qua “chú lùn” Venezuela với tỷ số 1-0.

Paraguay còn phải hành quân tới Buenos Aires với không ít khó khăn về nhân sự. Ngoài một số hảo thủ vắng mặt vì vấn đề sức khỏe hoặc phong độ kém như Roberto Fernandez, Celso Ortiz và Blas Riveros, HLV Eduardo Berizzo còn không có sự phục vụ của tiền vệ trung tâm rất quan trọng Andres Cubas bởi chấn thương.

Đội hình dự kiến Argentina vs Paraguay hôm nay:

Argentina (4-3-3): Martinez; Montiel, Otamendi, Quarta, Tagliafico; Paredes, De Paul, Palacios; Messi, Martinez, Ocampos.

Paraguay (4-3-3): Silva; Espinola, Gomez, Alonso, Arzamendia; Gimenez, Rojas, Villasanti; Romero, Lezcano, Almiron.

Bài liên quan