Nhận định Wolves – Chelsea: Vực dậy sau cú sốc

Thứ ba, 15/12/2020, 14:42 PM

Nhận định bóng đá, Wolverhampton – Chelsea, 1h, 16/12, vòng 13 Ngoại hạng Anh, Chelsea thua sốc Everton cuối tuần qua nhưng họ vẫn có phong độ rất cao từ đầu mùa.

Nhận định bóng đá, Wolverhampton – Chelsea, 1h, 16/12, vòng 13 Ngoại hạng Anh

Nhận định bóng đá, Wolverhampton – Chelsea, 1h, 16/12, vòng 13 Ngoại hạng Anh

Nhận định Wolves – Chelsea

Quả penalty của Anwar El Ghazi ở phút bù giờ đã khiến Wolves thua trận thứ 3 trong 5 vòng đấu gần nhất, và trong chuỗi trận đó họ chỉ thắng 1 trước Arsenal hồi cuối tháng trước. HLV Nuno Santo và các học trò đang có khởi đầu không tốt và đang đứng thứ 13, trong khi họ lại đang có một chuỗi 4 trận không thắng liên tiếp trước Chelsea.

“The Blues” đã bỏ lỡ một cơ hội lớn để lên ngôi đầu bảng vào cuối tuần qua, Tottenham và Liverpool còn chưa sảy chân thì Chelsea đã bị đánh bại 0-1 bởi Everton.

Đây là trận thua đầu tiên của Chelsea sau 18 trận ở mọi giải đấu, tuy nhiên thất bại đến từ một sai lầm của thủ môn Edouard Mendy chứ không phải do sự tệ nói chung của cả đội.

Chelsea cũng không thiệt hại lực lượng quá nhiều trước trận đấu này mặc dù những tổn thất lại tập trung chỉ ở hàng công. Thậm chí Hakim Ziyech, Callum Hudson-Odoi và Christian Pulisic đều là 3 cầu thủ đánh biên, trong đó chỉ Pulisic có cơ hội ra sân trong lúc thể lực chưa đạt 100%. Kai Havertz có thể sẽ lại đá cánh phải dù anh chơi rất mờ nhạt ở trận gặp Everton, hoặc HLV Frank Lampard có thể đổi sang sơ đồ 4-2-2-2 như trận mở màn gặp Brighton để dùng cả Havertz và Mason Mount ở trung lộ.

Trong khi đó Wolves tiếp tục mất Raul Jimenez và Jonny do chấn thương, và trận thua Aston Villa chứng kiến Joao Moutinho ăn thẻ đỏ nên sẽ bị treo giò. Ruben Neves dự kiến thay Moutinho, nhưng sự thay đổi của Wolves có thể là cả sơ đồ khi HLV Nuno Santo cho biết ông có ý định trở lại với sơ đồ 4-2-3-1, với bộ tứ tấn công Fabio Silva – Neto – Traore – Podence.

Đội hình dự kiến:

Wolves: Patricio, Marcal, Boly, Coady, Semedo, Neves, Dendoncker, Neto, Podence, Traore, Fabio Silva.

Chelsea: Mendy, Chilwell, Thiago Silva, Zouma, James, Mount, Kante, Kovacic, Werner, Havertz, Giroud.