Hai cơn bão khác ập đến khi Nhật Bản chưa kịp phục hồi từ bão Hagibis

Thứ hai, 21/10/2019, 13:54 PM

Hai cơn bão mới đang di chuyển về phía Nhật Bản, đúng nơi vừa bị Hagibis - siêu bão lớn nhất gần 60 năm qua, tàn phá nặng nề, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho hay.

Hình ảnh bão Hagibis tấn công Nhật Bản vài ngày trước.
Hình ảnh bão Hagibis tấn công Nhật Bản vài ngày trước.

Bão Neoguri dự kiến sẽ đổ bộ vào bờ biển phía Tây Nam và phía Nam Tokyo sáng 22/10, Sputnik dẫn thông báo của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết. Gió bão sẽ lên tới 162 km/h.

JMA cảnh báo có thể xảy ra các trận lở đất, lũ lụt ở các khu vực trũng và nước sông dâng cao ở phía Thái Bình Dương của Nhật Bản từ tối ngày 21/10 đến 22/10 khi bão Neoguri đổ bộ.

Neoguri dự kiến ​​sẽ mang giông bão và mưa lớn đến khu vực rộng lớn của Nhật Bản. Lượng mưa tối đa được dự báo trong 24 giờ tính đến 6 giờ sáng ngày 22/10 là 300 mm ở vùng Tokai ở miền Trung Nhật Bản, 200 mm ở vùng Kinki, phía Tây Nhật Bản và 150 mm ở vùng Shikoku, phía Tây Nhật Bản cũng như chuỗi đảo Izu, miền Trung Nhật Bản.

Cơn bão khác có tên Bualoi cũng đang di chuyển từ phía Nam và sẽ đến bờ biển phía Đông Nhật Bản vào đêm 26/10. Gió giật ở vùng bão có thể đạt tới 180 km/h.

Tuần trước, siêu bão Hagibis đã mang theo mưa to và gió lớn vào Nhật Bản. Nó gây ra hơn 140 trận lở đất ở 19 tỉnh của Nhật Bản. Khoảng 79.000 ngôi nhà vẫn chìm trong nước và không có điện.

Truyền thông Nhật Bản đưa tin, theo thống kê đến thời điểm hiện tại, số người chết do siêu bão Hagibis đã tăng lên tới 78 người. Số người chết lớn nhất, 30 người, xảy ra tại tỉnh Fukushima, tiếp theo là Miyagi và Kanagawa với 16 và 14 nạn nhân. Số người bị thương được báo cáo là 395 người.