Nhiều người bị sập ‘bẫy’ việc nhẹ, lương cao ở Campuchia

Thứ tư, 13/07/2022, 13:47 PM

Tin lời quảng cáo trên mạng xã hội hứa hẹn về công việc ổn định, lương cao, nhiều người sập bẫy rồi bị “bán” sang Campuchia...

Nạn nhân của vụ việc trình báo với cơ quan công an.

Nạn nhân của vụ việc trình báo với cơ quan công an.

Theo tìm hiểu, trong thời gian gần đây, tin vào những lời mời chào, quảng cáo từ các trang mạng xã hội hứa hẹn về một công việc ổn định, lương cao, nhiều người đã sập bẫy để rồi bị “bán” sang Campuchia.

Tại đây, họ bị đưa vào những tòa nhà biệt lập nằm giữa rừng sâu hay sát biển, hằng ngày bị canh gác. Hầu hết các nạn nhân đã phải trải qua cuộc sống tủi nhục, bị dọa nạt, đánh đập, bị nhốt, bị bỏ đói… Và nếu muốn về lại Việt Nam, gia đình nạn nhân phải bỏ tiền chuộc từ 60 đến 200 triệu đồng.

Hiện nay, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang phối hợp với các Cục nghiệp vụ - Bộ Công an xác minh, điều tra làm rõ những trường hợp nạn nhân bị lừa đưa sang Campuchia tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Vào mạng xã hội Facebook, gõ từ khóa “việc làm Campuchia”, trong tích tắc hiện ra rất nhiều hội, nhóm với những lời mời chào như thu nhập ổn định, hơn 20 triệu/tháng, không tốn chi phí, không yêu cầu kinh nghiệm, chỉ cần biết đánh máy, công việc nhẹ nhàng, visa chính ngạch… cùng nhiều cam kết hấp dẫn khác.

“Công việc nhẹ, lương cao” - tin vào điều này, không cần xác minh, nhiều thanh niên đã trốn gia đình, liên lạc với các tổ chức, cá nhân trên mạng xã hội để rồi bị bọn lừa đảo sử dụng nhiều cách đưa họ vượt biên sang Campuchia bằng cả đường chính ngạch hoặc nhập cảnh trái phép; thậm chí nhiều kẻ lừa đảo còn sẵn sàng ứng tiền công trước để dụ dỗ người lao động.

Anh T - trú tại thành phố Huế, là một nạn nhân của “bẫy” lừa đảo này. Sau hơn 1 tháng bị giam lỏng tại nước này, không chịu nổi cuộc sống ở đây, anh đã phải cầu cứu gia đình bỏ số tiền hơn 60 triệu đồng để chuộc anh về Việt Nam.

Không phải ai cũng may mắn như anh T, nhiều nạn nhân khác sau khi bị những kẻ lừa đảo đưa sang nước bạn đã bị biến thành “nô lệ” bị bóc lột bằng đủ mọi cách nhưng lại không thể nào bỏ trốn.

Theo lời kể của chị Th. - gia đình một nạn nhân tại thành phố Huế, tin lời quảng cáo trên mạng xã hội Facebook, em trai chị đã bị lừa đưa sang Campuchia theo đường biển, lên Hà Tiên - Kiên Giang rồi sang Campuchia và bị nhốt trong tòa nhà biệt lập.

Ngoài em trai chị, còn có rất nhiều nạn nhân khác là người Việt Nam. Mỗi ngày, các nạn nhân phải làm việc liên tục từ 15-16 tiếng/ngày, bị quản lý công ty đánh đập. Sau hơn 1 tháng, em trai chị Th. không chịu được nữa xin nghỉ thì công ty yêu cầu phải trả hơn 90 triệu đồng gọi là tiền chi phí và bồi thường hợp đồng lao động”; hết cách, nạn nhân phải liên lạc về gia đình chuyển tiền sang Campuchia chuộc đưa người về Việt Nam.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, đơn vị đã tiếp nhận hơn 10 đơn trình báo của người dân liên quan đến việc con, em mình bị lừa đưa sang Campuchia làm việc trái phép.

Để ngăn chặn kịp thời, nhanh chóng chấm dứt tình trạng trên, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các Công an một số đơn vị, địa phương phối hợp triển khai các phương án, biện pháp đấu tranh, ngăn chặn tình trạng lôi kéo, môi giới, tổ chức đưa người xuất cảnh đi nước ngoài nói chung và Campuchia nói riêng để lao động trái phép.

Thượng tá Phan Gia Năm, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh khuyến cáo, sau một thời gian dài ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều lao động mất việc làm hoặc không có cơ hội tìm kiếm việc làm. Lợi dụng vấn đề này, các đối tượng đã bày ra nhiều “chiêu trò” để lừa đảo. Không chỉ liên quan đến việc làm, mà nhiều lĩnh vực khác, các đối tượng cũng lừa đảo. Do vậy, người dân cần tỉnh táo để khuyên nhủ con em mình, đừng để kẻ xấu lợi dụng lừa đảo.