Nhiều thông tin bất ngờ quanh vụ tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi lầu tử vong

Thứ ba, 07/04/2020, 19:01 PM

Ông Nguyễn Đức Trung - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TP HCM là người cuối cùng tiếp xúc với Tiến sĩ Bùi Quang Tín đã có khai báo với cơ quan Công an.

Hiện trường vụ Tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi tầng 14 tử vong. (Ảnh: IT).

Hiện trường vụ Tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi tầng 14 tử vong. (Ảnh: IT).

Tin tức mới nhất liên quan đến vụ việc Tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi tầng 14 chung cư tử vong tối 5/4 vừa qua nhận được sự quan tâm của dư luận.

9 người tập chung ăn uống bất chấp chỉ thị cách ly xã hội

Theo báo cáo của Trường ĐH Ngân hàng TP HCM: Vào sáng 5/4, ông D. cán bộ Viện Đào tạo quốc tế nhà trường (chủ căn hộ trên) - mời 8 cán bộ của trường, trong đó có ông Bùi Quang Tín, tới nhà ăn cơm.

Khoảng 12h30 đến 13h, ông Bùi Quang Tín có mặt và cùng ăn cơm tại đây với nhóm người trên. Trong quá trình ăn cơm, một số người có dùng bia rượu. Đến khoảng 16h kết thúc bữa cơm và uống trà. Sau đó, mọi người lần lượt ra về.

Tuy nhiên, một hiệu phó của trường và ông Bùi Quang Tín vẫn tiếp tục ngồi lại nói chuyện. Đến khoảng 17h, ông T.V.D. (chủ nhà) do có hẹn với bạn nên rời khỏi phòng và dặn hai người còn ngồi lại nhớ đóng cửa khi ra về (cửa khóa số điện tử, chỉ cần đóng).

Đến khoảng 17h20, ông T.V.D. đang chạy xe trên đường thì nghe ông hiệu phó (người cùng ngồi lại với ông Tín) gọi điện thoại báo ông Tín đã tử vong nên lập tức quay xe về ngay.

Khi ông T.V.D. trở lại chung cư thì hiện trường đã được bảo vệ tòa nhà chắn lại. Khu vực ông Bùi Quang Tín rơi được xác định tại khoang giếng trời chéo với thang máy tòa nhà.

Báo Tuổi Trẻ TP HCM tiết lộ danh sách 9 người này gồm ông Bùi Quang Tín và nhiều cán bộ, lãnh đạo của Trường ĐH Ngân hàng. Tại đây, mọi người đã uống hết 3 chai rượu ngoại và 12 lon bia. Trong lúc ăn nhậu, mọi người đều thoải mái vui vẻ.

Nhiều người cho rằng, những người này đã không tuân thủ chỉ thị của Thủ tướng, đang chống dịch COVID-19 còn tổ chức ăn nhậu; Tụ tập đông người trong thời gian chính phủ yêu cầu giãn cách xã hội mùa dịch..

Không ít người còn đề nghị cơ quan chức năng cần phải làm rõ việc tụ tập ăn uống trong thời điểm này, xử phạt tội không tuân thủ cách ly xã hội và đi ra ngoài không có lý do chính đáng. Đồng thời cho rằng cần phải công khai danh tính những người tham gia bữa cơm trên.

Người tiếp xúc cuối cùng khai gì?

Được biết, ông Nguyễn Đức Trung - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TP HCM là người tiếp xúc cuối cùng với tiến sĩ Bùi Quang Tín trước khi xảy ra sự việc đau lòng.

Báo Người Lao Động đưa tin: Theo lời khai ban đầu của ông Trung, khi ông Dũng rời khỏi nhà, 2 người tiếp tục ngồi nói chuyện rồi nằm nghỉ trong căn hộ. Một lúc sau thấy ông Tín ra về, ông Trung khuyên ở lại để gọi người nhà đến đón. Ông Tín bảo tự về nhà được nên ông Trung tiếp tục nằm ngủ.

Bất ngờ sau đó, ông Trung nghe tiếng động mạnh phát ra từ khu vực giếng trời sảnh D nên ra xem. Nghi có chuyện không lành nên ông Trung đã gọi điện cho ông Dũng quay về nhà thì phát hiện ông Tín rơi lầu tử vong.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thanh Bích (vợ tiến sĩ Bùi Quang Tín) đến nay vẫn hoài nghi về cái chết của chồng và cho rằng có nhiều uẩn khúc, không loại trừ khả năng là án mạng. Đồng thời đề nghị Công an điều tra, làm rõ.

Bài liên quan