Nuôi con ở từng giai đoạn khác nhau sẽ có những lưu ý riêng bố mẹ nhất định cần chú ý. Tâm lý tuổi lên 3 của trẻ với những nỗi khủng hoảng sau đây bố mẹ cần lưu ý.

Khủng hoảng tâm lý là khái niệm thường gặp trong phạm trù tâm lý học, xảy ra ở trẻ nhỏ giai đoạn 1 - 3 tuổi. Đây là giai đoạn có những chuyển biến tâm lý rất rõ rệt, bố mẹ đừng chủ quan cho rằng con còn nhỏ mà không quan tâm đúng mức đến vấn đề này, tránh để lại những hậu quả rất nghiêm trọng sau này.

1. Tại sao lại gọi là khủng hoảng tuổi lên 3

Khủng hoảng tuổi lên 3 là cụm từ dùng để gọi hiện tượng đột nhiên “ăn vạ”, quấy khóc của trẻ. Các chuyên gia đã lý giải nguyên nhân của hiện tượng này do trẻ bắt đầu có sự tò mò, khám phá thế giới xung quanh, thích tự làm nhiều việc nhưng cha mẹ lại kìm hãm, đồng thời, do khả năng ngôn ngữ chưa phát triển hoàn thiện khiến các bé chưa biết cách diễn đạt trọn vẹn những mong muốn của mình với người lớn dẫn đến trẻ quấy khóc, mè nheo khi không được đáp ứng đúng nhu cầu.

khung-hoang-tuoi-len-ba

Thế nào gọi là khủng hoảng tuổi lên 3?

2. Những biểu hiện của khủng hoảng tuổi lên 3

- Bé quấy khóc, mè nheo: Kể từ khoảng 18 tháng đến 2 - 3 tuổi, những biểu hiện quấy khóc, ăn vạ hoặc nói "không" sẽ trở nên bất thường hơn. Bé khó chịu với cả những việc bình thường không có vấn đề gì và đòi hỏi thứ mình muốn.

- Chủ nghĩa tiêu cực: Phản ứng tiêu cực với mọi vấn đề không được đáp ứng, biển hiện ra bằng hành vi trực tiếp là cắn, đấm, đá,.. người khác.

- Bướng bỉnh: Khăng khăng làm điều gì mà trẻ muốn, bằng mọi cách phải làm được

150301-tre-uong-buong-660x439

Trẻ bướng bỉnh là dấu hiệu của khủng hoảng tuổi lên 3

- Bắt đầu có dấu hiệu “đánh dấu quyền sở hữu”, “đánh dấu lãnh thổ”: Bé hình thành tâm lý bất cứ thứ gì bé thích thì sẽ là của bé. Đây là lúc bé nhạy cảm về những thứ của riêng mình, đó là tâm lý “bảo vệ lãnh thổ”. Bé không thích người khác đụng vào thứ của riêng mình

3. Giải pháp nào cho thời điểm khủng hoảng tuổi lên 3

Bố mẹ cần ghi nhớ một nguyên tắc là mọi giải pháp đều bắt đầu từ nguyên nhân, hãy tùy theo hành vi của bé để có những giải pháp thích hợp nhất:

- Nếu bé thích “sở hữu”: Dạy trẻ về giới hạn những đồ vật của mình và xin phép nếu cần thứ gì chứ không nên quát mắng hay giật đồ chơi đột ngột từ tay trẻ.

- Trẻ muốn thể hiện bản thân: Cha mẹ hãy dành thời gian xem xét mong muốn của con, nếu điều đo là chính đàng thì cổ vũ con còn nếu ngược lại hãy chân thành khuyên nhủ con, giải thích lý do tại sao không đáp ứng trẻ.

covucon

Bố mẹ nên cổ vũ để con làm những điều con thích nếu điều đó là hợp lý

- Nếu bé muốn tự làm mọi việc: Nên khuyến khích và giúp đỡ con cùng thực hiện chứ không nên cấm đoán mà không hề giải thích để trẻ hiểu

Nuôi con tuổi lên 3, khó khăn của bố mẹ không chỉ dừng lại ở nhu cầu dinh dưỡng mà còn cần chú ý đến cả tâm lý để trẻ có sự phát triển toàn diện nhất về sau này. Hy vọng với những chia sẻ trên của Bầu bố mẹ sẽ tìm được giải pháp thích hợp nhất cho con yêu của mình.