Nhóm thanh niên náo loạn đường Trường Chinh: Nam thanh niên đập phá xe đối diện mức phạt nào?

Thứ sáu, 25/09/2020, 17:10 PM

Vụ nhóm thanh niên gây náo loạn trên đường Trường Chinh (Hà Nội) sau khi va chạm giao thông gây xôn xao dư luận. Vậy, hành vi của nam thanh niên đập phá xe đối diện với mức phạt nào?

Nhóm thanh niên náo loạn đường Trường Chinh: Nam thanh niên đập phá xe đối diện mức phạt nào?

Nhóm thanh niên náo loạn đường Trường Chinh: Nam thanh niên đập phá xe đối diện mức phạt nào?

Ngày 25/9, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã đưa 4 thanh niên liên quan trong vụ gây náo loạn trên đường Trường Chinh sau khi va chạm giao thông đến khu vực xảy ra vụ việc dựng lại hiện trường.

Được biết, sau khi dựng lại hiện trường, lực lượng chức năng sẽ tiến hành củng cố, hoàn thiện hồ sơ, khi đủ căn cứ sẽ khởi tố vụ án để xử lý theo quy định.

Trước đó ngày 24/9, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh nhóm thanh niên cầm hung khí lao ra giữa đường chửi bới sau khi va chạm giao thông với một thai phụ. Sau đó, một người đàn ông lái xe máy nhãn hiệu Honda Vision nhắc nhở nhóm thanh niên nhưng cũng bị nhóm này cầm hung khí đòi hành hung và đập phá chiếc xe máy.

Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng Công an quận Thanh Xuân đã triệu tập một nam thanh niên trong vụ việc trên đến làm việc.

Bước đầu xác định, nam thanh niên bị triệu tập sinh năm 2003 (trú tại Hà Nội) có va chạm giao thông với một phụ nữ nhưng không có hành động hành hung.

Theo luật sư Quách Thành Lực - Đoàn luật sư TP Hà Nội cho rằng, nam thanh niên bị triệu tập về hành vi đập phá tài sản sinh năm 2003, đã có 2 tiền sự về việc đánh nhau gây thương tích. Về độ tuổi, người này đã đủ 16 tuổi, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm mình thực hiện.

Theo luật sư Lực, cơ quan cảnh sát điều tra sẽ tiến hành nhiều hoạt động điều tra. Trong đó, cơ quan điều tra có thể thực nghiệm điều tra bằng cách dựng lại hiện trường, diễn lại hành vi, tình huống hoặc những tình tiết khác của một sự việc nhất định và tiến hành các hoạt động thực nghiệm cần thiết.

Qua đó tiến hành định giá tài sản để kết luận về giá của tài sản bị hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng. Khi kết luận định giá khẳng định giá tài sản cố ý làm hư hỏng tài có trị giá từ 2.000.000 đồng thì hoàn toàn có cơ sở vững chắc để khởi tố hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

Cũng theo vị luật sư, trong trường hợp giá định tài sản bị hủy hoại, hư hỏng không đủ 2.000.000 đồng, nếu quá trình điều tra xác định được hành vi của người này gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc tài sản bị hủy hoại, cố ý làm hư hỏng là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ thì vẫn có thể khởi tố vụ án, khởi tố bị can hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Bài liên quan