Nhóm thiếu niên phá ruộng dưa hấu của ông lão Nghệ An được về thi tốt nghiệp

Thứ năm, 07/07/2022, 07:42 AM

Được tha thứ, nhóm thiếu niên phá hoại ruộng dưa hấu của gia đình ông lão tại Nghệ An đã được bảo lãnh về nhà, có 3 em sẽ tham gia thi tốt nghiệp THPT 2022.

Công an làm việc với các thanh niên phá hoại ruộng dưa hấu của gia đình ông lão ở Nghệ An.

Công an làm việc với các thanh niên phá hoại ruộng dưa hấu của gia đình ông lão ở Nghệ An.

Tin mới liên quan đến vụ việc 5 thanh niên phá hoại vườn dưa hấu của gia đình ông lão tại Nghệ An, gây phẫn nộ dư luận.

Vụ phá hoại xảy ra tại ruộng dưa hấu của gia đình ông Phan Văn Tôn (SN 1956), trú tại thôn 2, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu.

Công an đã xác định đối tượng phá hoại là 5 thanh niên tuổi đời từ 17 - 20. Trong đó, 3 em C.M.N, N.Đ.P và L.T.H bắt đầu làm thủ tục dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Được biết, đại diện gia đình các thanh thiếu niên đã tới nhà ông Tôn để xin lỗi và xin nhận trách nhiệm giáo dục con em mình.

Sau sự việc, gia đình ông Tôn đã làm đơn bãi nại, xin tha cho nhóm thiếu niên trên. "Chắc hẳn bố mẹ các cháu cũng rất đau lòng khi biết các con của mình làm ra những việc như vậy. Ở đời, ai chẳng có lúc mắc sai lầm, chúng tôi mong muốn mọi người sẽ cho 5 thanh niên cơ hội sửa sai", bà Chân - vợ ông Tôn chia sẻ.

Ông lão ở Nghệ An khóc lóc thảm thiết, nằm sõng soài bên ruộng dưa hấu bị kẻ gian phá hoại. (Ảnh: Mạng xã hội).

Ông lão ở Nghệ An khóc lóc thảm thiết, nằm sõng soài bên ruộng dưa hấu bị kẻ gian phá hoại. (Ảnh: Mạng xã hội).

Ở diễn biến khác, Công an huyện Diễn Châu cho biết, đơn vị đã cho bảo lãnh 5 thanh thiếu niên liên quan vụ phá ruộng dưa hấu của ông Phan Văn Tôn về nhà, trong đó có 3 em tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Trước mắt do có giấy bãi nại của ông Phan Văn Tôn và đơn xin bảo lãnh của gia đình; Đặc biệt có 3 em sắp tham dự tốt nghiệp THPT nên cơ quan Công an giao trách nhiệm quản lý cho gia đình. Việc xử phạt hành chính hay hình sự nhóm 5 thanh thiếu niên này sẽ được xem xét, căn cứ theo kết quả giám định từ phía Viện KSND cùng cấp”, nguồn tin cho hay.