Thế giới
18/03/2020 19:00NHS là gì? Ý nghĩa của NHS trong hệ thống y tế Anh
NHS là gì?
NHS là gì?
NHS là gì? Đó là viết tắt của National Health Service hay Dịch vụ Y tế Quốc gia. Đây là cơ quan cung cấp các dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe do chính phủ tài trợ. Mọi người sống ở Anh có thể sử dụng mà không phải thanh toán chi phí dịch vụ.
Những dịch vụ này bao gồm:
- Khám bác sĩ hoặc y tá tại phòng khám của một bác sĩ.
- Nhận trợ giúp và điều trị tại bệnh viện nếu bạn không khỏe hoặc bị thương.
- Khám nữ hộ sinh nếu mang thai.
- Nhận trợ giúp khẩn cấp từ các chuyên gia chăm sóc sức khỏe làm việc trong các dịch vụ xe cứu thương nếu bị thương tích nghiêm trọng hoặc các vấn đề sức khỏe đe dọa đến tính mạng. Dịch vụ này có thể bao gồm việc được chuyển đến bệnh viện.
Mọi người thường gọi NHS là dịch vụ “miễn phí tại thời điểm sử dụng”. Điều này có nghĩa là bất kỳ cư dân Vương quốc Anh nào cũng có thể đến gặp bác sĩ. Bác sĩ sẽ chẩn đoán hoặc điều trị bệnh mà không yêu cầu cá nhân phải trả tiền cho dịch vụ này trong hoặc sau đó.
Thay vào đó, hầu hết các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đều được 'tài trợ công khai', có nghĩa là tiền đã được chính phủ phân bổ để chi trả cho các cuộc khám bệnh ở chỗ bác sĩ này. Hầu hết số tiền là từ nguồn thuế.
Khi nào và ai thành lập NHS?
NHS được Bộ trưởng Bộ Y tế Aneurin Bevan chính thức khai trương vào ngày 5/7/1948, tại Bệnh viện Park (nay là Bệnh viện Đa khoa Trafford) ở Manchester . Sự ra đời của NHS đánh dấu ngày mà theo luật, tất cả cư dân Vương quốc Anh được trao quyền truy cập vào các dịch vụ y tế được cung cấp bởi các bác sĩ, y tá, nữ hộ sinh và nha sĩ mà không phải trả tiền trực tiếp ở Anh, xứ Wales , Scotland và Bắc Ireland .
Lý do thành lập NHS là gì?
NHS được thành lập để mọi người chia sẻ gánh nặng chi trả cho các dịch vụ y tế do bác sĩ, y tá, nữ hộ sinh và nha sĩ cung cấp, thay vì chi phí trực tiếp từ những người bị bệnh hoặc bị thương.
Một thông báo của NHS năm 1948 cho hay: “Mọi người - giàu hay nghèo, đàn ông, phụ nữ hay trẻ em - đều có thể sử dụng dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của dịch vụ. Không có phí, ngoại trừ một vài danh mục. Không có chứng nhận bảo hiểm. Nhưng đây không phải là một tổ chức từ thiện. Tất cả các bạn đang trả tiền để có dịch vụ này, chủ yếu là người nộp thuế, và nó sẽ làm giảm nỗi lo tiền bạc của bạn trong thời gian bị bệnh”.
Tóm lại, NHS cung cấp dịch vụ y tế cho mọi người ở Anh và không ai cần phải trả hóa đơn cho bác sĩ hay bệnh viện khi họ bị bệnh, nhằm mục đích cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho dù bạn giàu hay nghèo.
Trước NHS đã có nhiều hệ thống y tế khác nhau ở Anh. Ví dụ như, những người làm việc được trả lương thấp có thể dựa vào chương trình Bảo hiểm Y tế Quốc gia ( được thành lập vào năm 1911 ) để giúp trả chi phí y tế.
