Nhiều công trình có hình dáng rất kỳ lạ, thể hiện óc sáng tạo vô tận của con người. Dưới đây là những công trình kiến trúc “độc nhất vô nhị” mà bạn không thể bỏ qua.
nhung-cong-trinh-kien-truc-doc-dao-nhat-tren-the-gioi-hien-nay
Ngôi nhà bằng đá ở Bồ Đào Nha có thiết kế giống ngôi nhà nổi tiếng Flintstones. Kiến trúc của ngôi trở nên độc đáo khi được xây dựng từ hai tảng đá. Ngôi nhà đã từng bị tấn công bởi những kẻ phá hoại nên được trang bị cửa sổ chống đạn và cánh cửa bằng thép. Nội thất ngôi nhà khá đầy đủ, có lò sưởi và những đồ dùng cần thiết. Đây được coi là một thiết kế tuyệt vời của kiến trúc hiện đại theo phong cách từ thời Đồ Đá.
nhung-cong-trinh-kien-truc-doc-dao-nhat-tren-the-gioi-hien-nay
Ngôi nhà khiêu vũ hay “Fred and Ginger” nằm ở Prague (Cộng hòa Séc). Đây là một kiệt tác kiến trúc đồng thời mang nét quyến rũ của riêng nó, một sự ngọt ngào từ hình dáng các tòa nhà như ôm lấy nhau trong một điệu nhảy. Ngôi nhà được thiết kế bởi hai kiến trúc sư Vlado Milunic và Frank Gehry, một biểu tượng của thành phố Prague.
nhung-cong-trinh-kien-truc-doc-dao-nhat-tren-the-gioi-hien-nay
Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Niteroi là công trình xây dựng quan trọng của thành phố, với thiết kế bên ngoài như đến từ một không gian khác ngoài vũ trụ. Công trình này được xây dựng năm 1996 do Oscar Niemey thiết kế, có độ cao 16m và đường kính mái vòm là 50m.
nhung-cong-trinh-kien-truc-doc-dao-nhat-tren-the-gioi-hien-nay
Ngôi nhà cong ở Sopot (Ba Lan) có cấu trúc rất đặc biệt như thể bước ra từ một bộ phim hoạt hình. Công trình này được xây dựng vào năm 2003 dựa trên những hình ảnh của JanMarcin Szancer và Per Dahlberg.
nhung-cong-trinh-kien-truc-doc-dao-nhat-tren-the-gioi-hien-nay
Habitat 67 như một sắp xếp rất thú vị từ các khối ghép hình của trẻ em với không gian sống rất thoải mái. Kiến trúc sư Moshe Safdie đã tạo ra thiết kế này như một điểm thu hút tại Hội chợ Thế giới năm 1967 (Expo 67) khi du khách đến tham quan.
nhung-cong-trinh-kien-truc-doc-dao-nhat-tren-the-gioi-hien-nay
Forest Spiral được hoàn thành năm 2000 bởi kiến trúc sư Friedensreich Hundertwasser. Đây là một thiết kế tuyệt vời với mái được phủ cây xanh, từ màu sắc, xoắn ốc như chuyển động rất phong cách và sinh động khiến cho toàn bộ tòa nhà như một kiệt tác.
nhung-cong-trinh-kien-truc-doc-dao-nhat-tren-the-gioi-hien-nay
Ngôi nhà Cubic tại Rotterdam và Helmond (Hà Lan) được thiết kế bởi Piet Blom từ 38 hình khối nhỏ, nằm ở các góc độ khác nhau do vậy nhìn tổng thể ngôi nhà trông như mộtkhu rừng.
nhung-cong-trinh-kien-truc-doc-dao-nhat-tren-the-gioi-hien-nay
Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Quốc gia ( Trung Quốc) được xây dựng từ năm 2001 và hoàn thànhnăm 2007. Thiết kế này có hình dáng như một quả trứng khổng lồ, nằm giữa một hồ nướcnhân tạo, được sử dụng từ vật liệu titan và kính tạo nên vẻ ngoài tuyệt vời cho công trình.
nhung-cong-trinh-kien-truc-doc-dao-nhat-tren-the-gioi-hien-nay
Người dân địa phương gọi đây là "tòa nhà lãng mạn nhất ở Trung Quốc". Tòa nhà Pianođược xây dựng vào năm 2007, sử dụng vật liệu hoàn toàn bằng kính. Điểm độc đáo nữa của tòa nhà chính là chiếc violin được xây dựng làm cửa sổ và một cầu thang bên trong để đi tới các tầng của tòa nhà piano này.
nhung-cong-trinh-kien-truc-doc-dao-nhat-tren-the-gioi-hien-nay
Đây được coi là "chiếc giỏ" lớn nhất thế giới, Basket Building - Trụ sở chính của công ty Longaberger Basket ở Newark, Ohio, có 7 tầng và rộng gần 55.000m2, lấy luôn ý tưởng từ sản phẩm kinh doanh của công ty này, đó là những chiếc túi, giỏ khác nhau.
nhung-cong-trinh-kien-truc-doc-dao-nhat-tren-the-gioi-hien-nay
Atomium được xây dựng vào năm 1958. Đây là một công trình khổng lồ bằng thép, được thiết kế theo mô hình cấu trúc tinh thể của nguyên tố sắt, nhưng có độ phóng đại về kích thước là 165 tỷ lần. Chín khối hình quả cầu, biểu tượng cho 9 nguyên tử trong cấu trúc của nguyên tố sắt, có kết cấu giống như tinh thể, rỗng bên trong, mỗi quả cầu có đường kính 18m. Kỳ quan này được sáng tạo với mục đích sẽ trở thành biểu tượng của thời đại nguyên tử và việc sử dụng năng lượng nguyên tử cho mục đích hòa bình.
 

Mở rộng không gian đô thị

Ngày 4/12/2013, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 2357/QĐ-TTg.