Những điều nên và không nên chia sẻ trên mạng xã hội

Thứ bảy, 25/05/2019, 11:31 AM

Mạng xã hội ngày càng trở nên phổ biến và là nơi chia sẻ thông tin, gắn kết với mọi người. Tuy nhiên không phải điều gì bạn cũng có thể chia sẻ trên mạng được.

mạng xã hội
Những điều nên và không nên chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh minh họa

Dưới đây là những điều nên và không nên chia sẻ trên mạng xã hội.

Những điều nên chia sẻ

Hãy chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt vời

Đôi khi bạn cảm thấy phát cáu với mạng xã hội là điều bình thường. Nhưng nếu bạn chụp được một bức ảnh panorama huy hoàng trên cung đường phượt dài hay vừa thưởng thức món kem Ý "ngon nhất quả đất" trong chuyến đi của mình thì hãy đừng ngần ngại mà chia sẻ với bạn bè. Viết vài dòng về sự thích thú của bản thân với một thái độ tích cực chính là cách để tạo niềm vui và truyền cảm hứng mà không gây phiền toái cho người khác trên các trang mạng xã hội.

Biến những điều bình thường trở nên thú vị

Các phương tiện xã hội là một trong những công cụ để giải trí chứ không phải là nơi khiến cho người dùng cảm thấy khó chịu. Chính vì vậy, những đoạn video nhí nhố dễ thương dài vài giây miêu tả chuyến du lịch là điều được khuyến khích nên chia sẻ trên mạng xã hội nhằm mục đích biến những điều bình thường nhất trong cuộc sống trở nên thú vị hơn. Ngoài ra, hãy coi mạng xã hội là nơi thể hiện con mắt nghệ thuật của mình, truyền đạt kinh nghiệm để có những bức ảnh đẹp hay kỹ năng chỉnh sửa video, đồng thời học tập từ bạn bè để truyền lửa cho bản thân.

Những điều không nên chia sẻ

Những hình ảnh nhạy cảm của bản thân và con trẻ

Dù bạn có một thân hình khá đẹp hay hoàn hảo thì cũng đừng nên đăng những hình ảnh dạng "không mảnh vải che thân" của mình lên mạng. Bởi vì cho dù bạn có chỉnh "chỉ mình tôi" và tag hạn chế một vài người bạn muốn chia sẻ thì cũng có thể vào một ngày đẹp trời nào đó, một trong những người đã được tag sẽ có xích mích với bạn hoặc không thì máy chủ trang mạng xã hội bạn đang dùng bị hacker tấn công, khi đó những bức ảnh nhạy cảm của bạn sẽ tự khắc mọc cánh mà bay đi. 

Bên cạnh những người thích đăng tải hình ảnh mát mẻ của bản thân lên mạng thì còn có một số phụ huynh thích đăng những bức ảnh nhạy cảm của con mình. Đúng là đối với trẻ con thì những hình ảnh như thế rất đáng yêu và được xem như kỉ niệm nhưng bạn chỉ cần lưu giữ trong điện thoại rồi cho họ hàng xem là đủ rồi.

Hãy nhớ rằng, sau này trẻ còn lớn lên, liệu chúng sẽ thích những hình ảnh như thế? Hoặc không khi bị bạn bè của mình phát giác, rất có thể chúng sẽ giận dỗi, xảy ra xung đột với bạn đấy! Vậy nên, đừng vì một chút vui vẻ của hiện tại mà xâm phạm riêng tư của con trẻ bạn nhé!

Địa điểm, lịch biểu hay thông tin cá nhân, gia đình

Nhiều người có thói quen check-in thời gian thực, tức là họ đến đâu sẽ có hình ảnh hoặc status ngay và luôn. Hãy nhớ rằng, thời buổi công nghệ, bạn có thể tận dụng các thiết bị tiên tiến để tận hưởng cuộc sống thì bọn người xấu cũng rất có thể dùng mạng xã hội để theo dõi bạn.

Khi bạn đăng một dòng trạng thái với nội dung "Tôi đang đi công tác/ du lịch tại (địa điểm nào đó), xa nhà vài hôm nhớ ghê!" thì cũng giống như bạn mời gọi bọn người xấu theo kiểu "Hãy ghé sang trộm đồ nhà tôi đi!". Vì thế, tuyệt đối đừng đăng tải bất cứ thứ gì về hành tung của bạn lên mạng, hãy post tất cả những hình ảnh về chuyến công tác, kì nghỉ sau khi về đến nhà an toàn. Đừng lo vì chúng sẽ không bị mốc hay ôi thiu đâu!

 

7 lời nói cay độc làm tổn thương con trẻ người lớn đừng bao giờ nên lặp lại

Các bậc cha mẹ nên nhớ, vết thương đòn roi còn có thể lành được nhưng vết thương lòng thì lại gây tổn thương cho trẻ mãi mãi. Chính vì thế cha mẹ phải cân nhắc thật kỹ lời nói với con kẻo gây tổn thương cho con nhé.

 

6 thứ này, phụ nữ tiết kiệm là phụ nữ dại, tiêu đúng mới là người tài giỏi đáng nể

Phụ nữ không nên hoang phí song có những thứ, nếu quá tiết kiệm sẽ là sai lầm. Dưới đây là 6 thứ phụ nữ tài giỏi nên chi tiêu.

 

5 dấu hiệu tố cáo chồng bạn đang ngoại tình với ai đó

Dưới đây là 5 dấu hiệu tố cáo chồng bạn đang ngoại tình với người khác.