Thứ ba, 02/06/2020, 14:07 PM
  • Click để copy

Những hộ dân Thượng thành đầu tiên được chuyển đến chỗ ở mới sau hàng chục năm ‘sống treo’

Giấc mơ an cư lạc nghiệp của những hộ dân Thượng thành đầu tiên đến nơi ở mới sau hàng chục năm “sống treo” trên đất di tích nay đã thành hiện thực.

Trong khi đề án di dời hơn 4.200 hộ dân rời khỏi khu vực 1, di tích Kinh thành Huế đang được diễn ra, có những hộ dân đầu tiên đã được chính thức chuyển đến nơi ở mới, kết thúc những tháng năm dài đằng đẵng ở tạm bợ trên đất di tích. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Trong khi đề án di dời hơn 4.200 hộ dân rời khỏi khu vực 1, di tích Kinh thành Huế đang được diễn ra, có những hộ dân đầu tiên đã được chính thức chuyển đến nơi ở mới, kết thúc những tháng năm dài đằng đẵng ở tạm bợ trên đất di tích. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Những ngày này, trên các khu vực 1, 2 của khu tái định cư phía Bắc Hương Sơ (TP Huế) như một công trường rộng lớn. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Những ngày này, trên các khu vực 1, 2 của khu tái định cư phía Bắc Hương Sơ (TP Huế) như một công trường rộng lớn. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Ở đây, hàng trăm ngôi nhà của người dân Thượng thành ngày một “lớn lên”, lộ diện hình hài của những ngôi nhà kiểu mẫu. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Ở đây, hàng trăm ngôi nhà của người dân Thượng thành ngày một “lớn lên”, lộ diện hình hài của những ngôi nhà kiểu mẫu. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Xen lẫn giữa những ngôi nhà đang được xây dựng cũng như những ngôi nhà đang dần hoàn thiện nội thất, có vài ngôi nhà đã đón người dân Thượng thành đến sinh sống, xây dựng cuộc đời mới. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Xen lẫn giữa những ngôi nhà đang được xây dựng cũng như những ngôi nhà đang dần hoàn thiện nội thất, có vài ngôi nhà đã đón người dân Thượng thành đến sinh sống, xây dựng cuộc đời mới. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Khoảng hơn nửa tháng nay, gia đình bà Hoàng Thị Hồng (SN 1968) đã chuyển đến khu tái định cư này để sinh sống trong ngôi nhà mới khang trang, thoáng mát. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Khoảng hơn nửa tháng nay, gia đình bà Hoàng Thị Hồng (SN 1968) đã chuyển đến khu tái định cư này để sinh sống trong ngôi nhà mới khang trang, thoáng mát. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Bà Hồng vui vẻ chia sẻ: “Ở chỗ cũ, vào mùa mưa thì bị ướt dột, còn mùa nắng thì rất chật chội cũng như nóng nực hơn. Do vậy, khi được chuyển đến đây sinh sống, các thành viên trong gia đình chúng tôi thấy cuộc sống đỡ vất vả hơn, sau này con cái cũng có tương lai hơn nữa”. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Bà Hồng vui vẻ chia sẻ: “Ở chỗ cũ, vào mùa mưa thì bị ướt dột, còn mùa nắng thì rất chật chội cũng như nóng nực hơn. Do vậy, khi được chuyển đến đây sinh sống, các thành viên trong gia đình chúng tôi thấy cuộc sống đỡ vất vả hơn, sau này con cái cũng có tương lai hơn nữa”. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Cũng giống như tâm trạng vui mừng của bà Hồng, có một số hộ dân Thượng thành đầu tiên đến ở tại khu tái định cư này cũng hiện lên niềm vui phấn khởi, hứa hẹn một tương lai xán lạn hơn. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Cũng giống như tâm trạng vui mừng của bà Hồng, có một số hộ dân Thượng thành đầu tiên đến ở tại khu tái định cư này cũng hiện lên niềm vui phấn khởi, hứa hẹn một tương lai xán lạn hơn. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Những ngôi nhà trên đất tái định cư này như một bước chuyển giao trong cuộc đời của những hộ dân Thượng thành. Từ đây, họ chấm dứt cảnh sống kham khổ, cực nhọc trên đất di tích và tiến tới làm chủ ngôi nhà của mình. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Những ngôi nhà trên đất tái định cư này như một bước chuyển giao trong cuộc đời của những hộ dân Thượng thành. Từ đây, họ chấm dứt cảnh sống kham khổ, cực nhọc trên đất di tích và tiến tới làm chủ ngôi nhà của mình. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Trên diện tích 9,88ha với tổng mức đầu tư hơn 116 tỷ đồng có tổng cộng 516 lô đất, ở các khu vực 1 và 2, hàng trăm ngôi nhà đang được xây. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Trên diện tích 9,88ha với tổng mức đầu tư hơn 116 tỷ đồng có tổng cộng 516 lô đất, ở các khu vực 1 và 2, hàng trăm ngôi nhà đang được xây. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Người thợ chăm chỉ xây dựng “mái ấm” cho các hộ dân Thượng thành. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Người thợ chăm chỉ xây dựng “mái ấm” cho các hộ dân Thượng thành. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Ước mơ của bao thế hệ người dân Thượng thành. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Ước mơ của bao thế hệ người dân Thượng thành. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Xếp gạch để kéo lên tầng 2. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Xếp gạch để kéo lên tầng 2. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Sơn nhà. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Sơn nhà. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Những viên gạch dựng xây ngôi nhà cho người dân chốn Thượng thành. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Những viên gạch dựng xây ngôi nhà cho người dân chốn Thượng thành. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Vừa dừng tay nghỉ ngơi sau quá trình hoàn thiện ngôi nhà của gia đình mình, anh Nguyễn Đăng Trình (32 tuổi, đường Xuân 68) chia sẻ, hàng chục năm qua, các thành viên trong gia đình anh sinh sống ở khu vực Thượng thành trong không gian chật hẹp. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Vừa dừng tay nghỉ ngơi sau quá trình hoàn thiện ngôi nhà của gia đình mình, anh Nguyễn Đăng Trình (32 tuổi, đường Xuân 68) chia sẻ, hàng chục năm qua, các thành viên trong gia đình anh sinh sống ở khu vực Thượng thành trong không gian chật hẹp. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Sau khi đề án di dời dân ra đời, gia đình anh Trình được cấp 100m2 đất ở khu tái định cư này. “Sau đó, gia đình tôi dọn dẹp đồ đạc, vay thêm tiền để xây dựng ngôi nhà. Đến đây ở, tôi thấy vui mừng hơn vì có không gian rộng rãi, thoải mái”, anh Trình cho biết thêm. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Sau khi đề án di dời dân ra đời, gia đình anh Trình được cấp 100m2 đất ở khu tái định cư này. “Sau đó, gia đình tôi dọn dẹp đồ đạc, vay thêm tiền để xây dựng ngôi nhà. Đến đây ở, tôi thấy vui mừng hơn vì có không gian rộng rãi, thoải mái”, anh Trình cho biết thêm. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Đề án di dời hơn 4.200 hộ dân với hơn 15.000 người ra khỏi khu vực 1, di tích Kinh thành Huế được coi là cuộc di dân lớn nhất của tỉnh này. Đến nay, khu vực Thượng thành là nơi di dời đầu tiên với 575 hộ dân đã được cơ bản bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Đề án di dời hơn 4.200 hộ dân với hơn 15.000 người ra khỏi khu vực 1, di tích Kinh thành Huế được coi là cuộc di dân lớn nhất của tỉnh này. Đến nay, khu vực Thượng thành là nơi di dời đầu tiên với 575 hộ dân đã được cơ bản bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Chính quyền cũng đã bố trí cho 340 hộ dân đủ điều kiện giao đất. Ngoài ra, cấp giấy phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đồng loạt cho người dân yên tâm xây nhà. Trong đợt này, có 25 hộ nghèo được xây dựng nhà ở theo mẫu với hình thức “chìa khóa trao tay”. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Chính quyền cũng đã bố trí cho 340 hộ dân đủ điều kiện giao đất. Ngoài ra, cấp giấy phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đồng loạt cho người dân yên tâm xây nhà. Trong đợt này, có 25 hộ nghèo được xây dựng nhà ở theo mẫu với hình thức “chìa khóa trao tay”. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân khi đến nơi ở mới, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Tỉnh sẽ vận động nhiều nguồn để xây dựng nhà trẻ hiện đại, khu vui chơi giải trí và các tiện nghi khác”. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân khi đến nơi ở mới, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Tỉnh sẽ vận động nhiều nguồn để xây dựng nhà trẻ hiện đại, khu vui chơi giải trí và các tiện nghi khác”. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Bên cạnh những ngôi nhà trên đất tái định cư đang dần hoàn thiện, những hộ dân đầu tiên đã bắt tay vào xây dựng cuộc sống mới trong ngôi nhà khang trang hơn. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Bên cạnh những ngôi nhà trên đất tái định cư đang dần hoàn thiện, những hộ dân đầu tiên đã bắt tay vào xây dựng cuộc sống mới trong ngôi nhà khang trang hơn. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng ở khu vực 1, di tích Kinh thành Huế nhằm đưa hơn 4.200 hộ dân ra khỏi Kinh thành Huế với tổng mức đầu tư 4.097 tỉ đồng.

Đề án nhằm đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị di sản và ổn định cuộc sống cho hơn 1,5 vạn dân đang sinh sống tại khu vực 1 các di tích Kinh thành Huế.

Đồng thời, tăng cường, đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích Cố đô Huế, bảo tồn kho tài nguyên văn hóa đồ sộ, đặc sắc tiêu biểu của văn hóa dân tộc Việt Nam. Qua đó, tạo ra những sản phẩm du lịch mới lạ, hấp dẫn, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế.