Câu thành ngữ “3 tháng biết lẫy, 7 tháng biết bò, 9 tháng lò dò tập đi” khiến nhiều phụ huynh sốt ruột mua xe tròn tập đi cho trẻ nhỏ. Tuy nhiên, trái ngược với kỳ vọng, loại xe này có nguy cơ cao gây chấn thương và biến dạng xương chân với trẻ nhỏ.

Theo bác sĩ Trương Anh Mậu - Khoa ngoại (Bệnh viện Nhi Đồng 2), quá trình phát triển sinh lý bình thường thì trẻ đến 10 tháng tuổi mới có thể dần biết đứng lên và lẫm chẫm biết đi. Tuy nhiên, các bé phát triển không giống nhau nên nhìn chung trong khoảng 10 - 18 tháng tuổi bé bắt đầu tập đi là bình thường. Phụ huynh hãy chọn thời điểm thích hợp để dạy trẻ tập đi, nếu trẻ chưa muốn tập đi cũng không nên cưỡng ép.

Bác sĩ Mậu cho biết, xe tập đi không được khuyến khích dùng ở trẻ tập đi vì có thể làm cho cơ chân của bé không phát triển hoàn toàn. Trong xe tập đi, trẻ có khuynh hướng ngồi trên miếng lót đỡ khung chậu và dùng các đầu ngón chân để đẩy xe đi. Như thế trẻ không có cơ hội để hai bàn chân đứng chịu sức, cơ hội cho hai đầu gối co duỗi kiểu bước đi cũng không xảy ra. Không ít trường hợp trẻ chậm phát triển, khi sử dụng xe tập đi, trẻ vẫn không cải thiện được chức năng đi.

nhung ly do cha me khong nen dung xe tron tap di cho tre nho
Xe tròn tập đi nguy hiểm với trẻ nhỏ. Ảnh minh họa

Một nghiên cứu tại Anh cũng cho thấy trẻ dùng xe tập đi thường chậm biết bò, biết đứng và biết đi hơn so với những trẻ được phát triển một cách tự nhiên. Nguyên nhân là do trẻ đã quen di chuyển mà không cần nâng toàn bộ trọng lượng cơ thể, lâu ngày khiến cơ xương không phát triền như bình thường. Hệ thần kinh cũng bị tước mất những thông tin cảm giác cần có để trẻ học đi một cách hiệu quả.

Theo thống kê của Hiệp hội Nhi khoa Mỹ năm 1997, có khoảng 8800 trẻ dưới 15 tháng phải nhập viện điều trị vì những chấn thương liên quan đến xe tròn tập đi thường gặp nhất là chấn thương ở vùng đầu.

Chính vì những lý do trên, Canada là nước đầu tiên ban bố lệnh cấm bán và dùng xe tập đi cho trẻ em. Bắt đầu từ ngày 7/4/2004 Bộ Y tế Canada ban hành lệnh cấm này trên toàn đất nước bao gồm việc cấm bán hàng tiếp thị, quảng cáo, nói quá về tác dụng của xe tập đi. Không những vậy, bất kỳ ai thực hiện việc buôn bán loại xe này, kể cả xe cũ cũng có thể bị kết án lên đến 10 triệu đô la Canada tiền phạt.

Dưới đây là những lý do cụ thể không nên dùng xe tròn tập đi cho trẻ nhỏ:

1. Xe tròn tập đi có khả năng làm cho trẻ biết đi chậm hơn

- Khi dùng xe tròn tập đi, trẻ không học được cách làm thế nào để kiểm soát trọng lượng cơ thể.

- Xe đi không giúp hỗ trợ lưng của trẻ. Và trẻ cũng không học được cách giữ lưng thẳng.

- Trong xe đi, trẻ không học được cách giữ thăng bằng để không bị té ngã.

- Trẻ không thể nhìn thấy được bàn chân của mình khi đi xe đi. Điều này là một trở ngại vì trẻ học đi bằng cách quan sát và cảm nhận.

- Trẻ thường đứng trên các ngón chân, khi đi trong xe đi. Tuy nhiên một số trẻ bị bại não và những trẻ sanh non cần phải học đi trên bàn chân của chúng chứ không phải trên các ngón chân.

- Các cơ mà trẻ dùng để di chuyển xe đi thì khác nhiều so với những cơ cần thiết để trẻ tập đứng và đi. Đồng thời cách đi và đứng cũng khác so với các mà trẻ đẩy xe tròn tập đi.

- Khi trẻ sử dụng xe tròn tập đi, trẻ không học được cách chuyển từ tư thế ngồi sang tư thế đứng. Và điều này làm cho trẻ không tập mạnh được cho các nhóm cơ cần thiết cho việc trẻ vịn đứng, đứng chựng một mình và tập đi.

- Nếu cho trẻ vào xe tròn tập đi khi trẻ còn quá nhỏ, chưa có đủ khả năng kiểm soát thân người, vì thế trẻ có xu hướng dựa người ra trước hay ra sau vào xe đi. Điều này có khả năng gây ra các vấn đề trong việc thở của trẻ.

Xe tròn tập đi thì không an toàn

- Trẻ sử dụng xe đi có thể xa rời tầm mắt của cha mẹ rất nhanh.

- Trẻ có thể bị thương khi trẻ bị ngã từ cầu thang, từ thành hồ bơi, trượt chân do đạp lên đồ chơi… Vì thế sẽ trẻ sẽ an toàn hơn nếu trẻ chơi trong cũi lớn thay vì đi trong xe đi.

Xe tròn tập đi không dạy trẻ biết đi

- Nhiều trẻ không sử dụng xe tập đi, nhưng trẻ vẫn học được cách tự đi một mình.