Những thói quen tưởng là nhỏ nhưng bố mẹ đang làm hại con đấy

Thứ tư, 05/02/2020, 09:10 AM

Nuôi dạy con chưa bao giờ là vấn đề đơn giản cả, bố mẹ nhỉ. Chỉ những thói quen rất nhỏ nhưng lại để lại hậu quả không hề nhỏ cho con trẻ

Sinh con đã khó nhưng dạy con còn khó hơn, nếu bố mẹ cứ chủ quan với những thói quen nhỏ sau đây sẽ vô tình làm ảnh hưởng đến sự phát triển của con đấy. Bầu sẽ liệt kê những việc làm bố mẹ nên tuyệt đối tránh để nuôi dạy con tốt nhé.

1. Chỉ trích trẻ

Nhiều bậc phụ huynh không lường hết được tác hại của thói quen này đến cách trẻ tự nhìn nhận bản thân mình và lòng tự trọng của chúng. Nhiều cha mẹ cho rằng giáo dục trẻ với những lời chỉ trích sẽ giúp trẻ nhận ra khuyết điểm và sẽ tự thấy xấu hổ mà sửa đổi, nỗ lực cho bằng bạn bằng bè. Những câu chỉ trích của cha mẹ sẽ tạo áp lực tâm lý cho trẻ khiến các em phải cố gắng để đáp ứng mong đợi của chính cha mẹ với gánh nặng tinh thần.

chỉ trích

Không chỉ trích trẻ là nguyên tắc đầu tiên trong nuôi dạy con cái ba mẹ cần nhớ

2. Cãi nhau trước mặt con

Đây là việc làm hoàn toàn sai lầm của các bậc phụ huynh. Việc cha mẹ to tiếng trước mặt con sẽ gây ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng cho con trẻ. Nếu hành động này diễn ra liên tiếp sẽ vô tình hướng con bạn tới nhận định cách giải quyết vấn đề tốt nhất đó là hãy to tiếng với nhau.

3. Quá “rộng rãi” với con

Bố mẹ cần kiệm thường không dám mua cả một cái áo mới cho mình, nhưng lại rất rộng rãi với yêu cầu của con cái mà không dạy con biết tiết kiệm. Kiểu “yêu thương” này sẽ khiến trẻ chỉ biết muốn có được mà không học được cách cho đi, không biết trân trọng những gì mình có được.

mua đồ chơi

Không nên quá "rộng rãi" khi mua phần thưởng cho con cái

4. Không thường xuyên âu yếm trẻ

 Các nhà khoa học đã chứng minh tầm quan trọng của những cái ôm đối với sức khỏe, bao gồm cả thể chất và tinh thần. Do đó, cha mẹ đừng bỏ qua việc ôm, âu yếm con hàng ngày nhé.

5. Đổ lỗi cho người khác

Mỗi khi con làm điều gì sai, cha mẹ lại tìm lí do để biện minh cho hành vi đó thay vì nhận lỗi về phía con mình. Đây là một sai lầm nghiêm trọng, bởi như vậy con bạn sẽ không nhận thức được hậu quả những hành vi của mình gây ra và không biết chịu trách nhiệm. Khi lớn lên, con sẽ đổ lỗi cho người khác khi việc không như ý mà không nhận ra lỗi của mình.

1

Ba mẹ cần dạy con không đổ lỗi cho người khác

Thay vì để lại cho con số tài sản lớn, bố mẹ hãy thay đổi từng thói quen nhỏ nhất để giúp con hình thành nhân cách tốt, bố mẹ nhé. Nếu biết dạy con đúng cách, cha mẹ sẽ giúp con có được một cuộc sống lành mạnh và tốt đẹp trong tương lai.

Bài liên quan