Nữ bệnh nhân nhiễm COVID-19 biết có thể nhiễm bệnh nhưng không khai báo với nhà chức trách

Thứ bảy, 07/03/2020, 06:08 AM

Theo Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, nữ bệnh nhân N.H.N biết có thể nhiễm bệnh nhưng không khai báo với nhà chức trách về tình trạng của mình.

Nữ bệnh nhân nhiễm COVID-19 biết có thể nhiễm bệnh nhưng không khai báo với nhà chức trách.

Nữ bệnh nhân nhiễm COVID-19 biết có thể nhiễm bệnh nhưng không khai báo với nhà chức trách.

Tối 6/3, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung thông báo kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19 đối với bệnh nhân N. H. N, 26 tuổi, đã đi thăm chị gái tại Anh và cùng chị gái qua Ý, Pháp du lịch và trở về Hà Nội 4h30 ngày 02/3/2020 trên chuyến bay VN0054.

Bệnh nhân N.H.N làm quản lý khách sạn, có địa chỉ thường trú tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Nhận thông tin này, lãnh đạo Hà Nội đã triệu tập cuộc họp gấp ngay trong đêm để công khai thông tin, phân công nhiệm vụ và triển khai các biện pháp quyết liệt chống dịch.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cử 3 đội đáp ứng nhanh phối hợp với đội đáp ứng nhanh của Trung tâm Y tế quận Ba Đình và các đơn vị liên quan tiến hành điều tra dịch tễ lập danh sách những người tiếp xúc gần với bệnh nhân và những người tiếp xúc với người tiếp xúc gần tại khu vực nhà bệnh nhân đang sinh sống; tại Bệnh viện Hồng Ngọc (55 Yên Ninh) nơi bệnh nhân đến khám ban đầu; tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới cơ sở 2 và hồi cứu quá trình nhập cảnh tại sân bay Nội Bài của bệnh nhân.

Bí thư Hà Nội yêu cầu Ban chỉ đạo phòng, chống của thành phố phải cập nhật chính xác tình hình dịch tễ của bệnh nhân, hành trình bệnh nhân di chuyển cũng như lập danh sách những người tiếp xúc. Đặc biệt, phải nắm chắc số lượng hành khách, tổ lái, tiếp viên trên chuyến bay từ London về Hà Nội lúc 4h30 sáng 2/3.

Trấn an mọi người, người đứng đầu chính quyền TP Hà Nội, Bí thư Thành Ủy Vương Đình Huệ nói tuyệt đối không lơ là, chủ quan nhưng cũng phải hết sức bình tĩnh, không quá hoang mang, lo lắng.

"Tôi vừa liên hệ Tổng giám đốc Vietnam Airlines đề nghị dừng khai thác máy bay này để thực hiện các biện pháp vệ sinh, tiêu độc khử trùng”, ông nói.

Về bệnh nhân N., ông cho cho rằng, cô gái này biết được nguy cơ của mình khi trở về từ châu Âu nên đã chủ động không tiếp xúc với nhiều người; "nhưng chị này không tự giác khai báo với nhà chức trách về tình trạng của mình".

Ông cũng yêu cầu cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ 176 nhân khẩu của 22 hộ dân tại phố Trúc Bạch, đồng thời có giải pháp đảm bảo cuộc sống bình thường của người dân. "Nếu cần phải tiến hành xét nghiệm sớm người dân khu vực này", ông nói.

Mặt khác, bảo đảm bảo cho đời sống sinh hoạt bình thường cho người dân khu vực. Những trường hợp trong số cư dân thấy có hiện tượng, cần thiết phải làm có những xét nghiệm sớm. Có trường hợp nào biểu hiện phải cho đi vào khu cách ly.

Ông Huệ cũng đề nghị Hà Nội tiếp tục bố trí một khu cách ly tập trung, xây dựng phương án bệnh viện dã chiến.

“Chúng ta không dùng đến thì càng tốt, nhưng buộc phải có sự chuẩn bị sớm với tinh thần, tốc độ cao nhất”, Bí thư Hà Nội chỉ đạo.

Lịch trình của bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 17

Ngày 15/2, cô bay từ Nội Bài (Hà Nội) đi London thăm gia đình. Hai ngày sau, cô sang Milan (Ý) 2 ngày; đến 20/2, quay lại Anh, ở đây 2 ngày rồi đến 25/2, đi tàu sang Paris (Pháp).

Ngày 26/2, cô gái quay lại London. Trong thời gian ở châu Âu, cô gái tiếp xúc với nhiều người có biểu hiện ho, hắt hơi. Ngày 28/2 tại London (Anh), cô gái xuất hiện triệu chứng ho, không rõ sốt tuy nhiên không đi khám ở đâu chỉ ở tại nhà người thân.

Ngày 1/3, ngoài ho, bệnh nhân xuất hiện thêm đau mỏi người, vẫn không rõ sốt. Bệnh nhân lên máy bay trở về Việt Nam và hạ cánh xuống Nội Bài lúc 4h30 sáng 2/3. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được lái xe riêng của gia đình đưa về nhà ở phố Trúc Bạch.

Ngày 3/3, bệnh nhân xuất hiện sốt, vẫn tiếp tục ho, đau mỏi người. Ngày 4/3 bệnh nhân thấy đỡ hơn nên vẫn ở nhà. Đến 5/3, bệnh nhân sốt cao trở lại và được đưa vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương khám; xét nghiệm cho kết quả sơ bộ dương tính với nCoV.