Nữ sinh lớp 10 'tố' bị gia đình người yêu cũ hành hung nhập viện

Thứ tư, 07/04/2021, 14:40 PM

Một nữ sinh lớp 10 ở Phú Thọ "tố" bị mẹ người yêu cũ chặn đường, gọi người đến đánh khiến em phải nhập viện theo dõi chấn động não.

Nữ sinh lớp 10 đang theo dõi chấn động não tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ

Nữ sinh lớp 10 đang theo dõi chấn động não tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ

Ông Nguyễn Văn Vĩnh (địa chỉ tại khu 13 xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ) phản ánh con gái ông là N.T.T. (SN 2005, nữ sinh lớp 10) vừa bị gia đình người yêu cũ hàng hung phải nhập viện.

Theo phản ánh, vào khoảng 21h tối 3/4, nữ sinh lớp 10 cùng 1 bạn học là N.N.K đi sang nhà một bạn khác tại xã Sơn Thuỷ (Thanh Thủy, Phú Thọ) để lấy áo đồng phục.

Sau khi lấy áo đồng phục và đang trên đường đi về tới khu 3 xã Sơn Thủy thì nữ sinh bị người phụ nữ tên là mẹ của bạn bạn trai cũ chặn đuổi đến dốc Sơn Thuỷ. Người phụ nữ tên liên tục chửi bới, tay cầm cây cuốn ni lông (dạng bọc thức ăn) lao vào đánh nữ sinh.

Sau đó, người phụ nữ gọi điện cho người nhà (3-4 người đàn ông) ra khu vực dốc Sơn Thủy rồi lao vào đấm đá nữ sinh.

Nghe tin con gái bị đánh, ông Vĩnh cùng gia đình đã có mặt tại hiện trường để đưa con về nhà. Tuy nhiên, khi ở nhà nữ sinh kêu đau bụng và có biểu hiện nôn mửa nên gia đình đã đưa tới Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy để điều trị.

Ông Vĩnh cho biết: Các bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy thông tin con ông bị chấn động não, ảnh hưởng tâm lý nên cần phải nằm điều trị.

Kể lại sự việc, Nguyễn Ngọc Hải, người chứng kiến cho hay: "Bạn N.T.T. đi về đến nhà anh họ của em ở chân dốc và em có đi xe máy tới đó thì thấy bạn T. bị đánh. Hải vào can được 1 người thì 2 người còn lại lao vào đánh T..

Hải tiếp tục vào can thì có 1 người lấy xe máy đâm vào người T, thậm chí người đó còn cầm gạch ném vào người Hải cũng như anh họ Hải khiến Hải bị đau nhẹ, anh họ bị chớt cả ngực.

Trao đổi với báo chí lãnh đạo Công an xã Sơn Thủy xác nhận vụ việc trên và cho biết, Công an đang tiến hành làm rõ theo quy định của pháp luật.