Thứ tư, 11/11/2020, 14:43 PM
  • Click để copy

Nước lụt chưa rút hết, nhiều nơi ở Thừa Thiên Huế tiếp tục bị ngập sâu

Có nhiều thôn ở vùng trũng huyện Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) nước lụt chưa rút hết thì nay lại tiếp tục ngập sâu hơn.

Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đang có mưa to, có nơi mưa rất to. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đang có mưa to, có nơi mưa rất to. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Hơn 1 tháng qua, nhiều thôn trên địa bàn huyện Quảng Điền như Xuân Tùy, Nghĩa Lộ… có nước lụt vẫn chưa rút hết. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Hơn 1 tháng qua, nhiều thôn trên địa bàn huyện Quảng Điền như Xuân Tùy, Nghĩa Lộ… có nước lụt vẫn chưa rút hết. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại thôn Xuân Tùy, sau vài ngày nước hạ, đến ngày 11/11, mực nước ở đây trên dưới 40cm. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại thôn Xuân Tùy, sau vài ngày nước hạ, đến ngày 11/11, mực nước ở đây trên dưới 40cm. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Người dân trong làng phải dùng ghe thuyền để di chuyển. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Người dân trong làng phải dùng ghe thuyền để di chuyển. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Đến 13h ngày 11/11, mực nước trên sông Hương tại Kim Long là 2,33m, trên BĐ II 0,33m, còn ở sông Bồ tại Phú Ốc là 3,29, trên BĐ II 0,29m, ở sông Ô Lâu là 2,47m. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Đến 13h ngày 11/11, mực nước trên sông Hương tại Kim Long là 2,33m, trên BĐ II 0,33m, còn ở sông Bồ tại Phú Ốc là 3,29, trên BĐ II 0,29m, ở sông Ô Lâu là 2,47m. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Theo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế, mực nước trên sông Hương tại trạm Kim Long dự kiến sau 16 - 18h ngày 11/11 lên mức 3,0 - 3,2m (Dưới BĐ III 0,3 - 0,5m), mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc dự kiến sau 16 - 19h ngày 11/11 lên mức 4,1 - 4,3m (Dưới BĐ III 0,2 - 0,4m). Ảnh: Tuấn Hiệp.

Theo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế, mực nước trên sông Hương tại trạm Kim Long dự kiến sau 16 - 18h ngày 11/11 lên mức 3,0 - 3,2m (Dưới BĐ III 0,3 - 0,5m), mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc dự kiến sau 16 - 19h ngày 11/11 lên mức 4,1 - 4,3m (Dưới BĐ III 0,2 - 0,4m). Ảnh: Tuấn Hiệp.

Nước lụt xấp xỉ ngoài sân. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Nước lụt xấp xỉ ngoài sân. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Nước tràn lên cả đường liên xã. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Nước tràn lên cả đường liên xã. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Hồ thủy điện Bình Điền điều tiết qua tràn và tuabin tăng dần tránh gây đột biến với lưu lượng từ 1100-1600m3/s, Hồ Tả Trạch tiếp tục duy trì điều tiết qua tràn và tuabin với lưu lượng từ 400-500m3/s, Hồ thủy điện Hương Điền điều tiết qua tràn và tuabin tăng dần tránh gây đột biến với lưu lượng từ 900-1500m3/s. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Hồ thủy điện Bình Điền điều tiết qua tràn và tuabin tăng dần tránh gây đột biến với lưu lượng từ 1100-1600m3/s, Hồ Tả Trạch tiếp tục duy trì điều tiết qua tràn và tuabin với lưu lượng từ 400-500m3/s, Hồ thủy điện Hương Điền điều tiết qua tràn và tuabin tăng dần tránh gây đột biến với lưu lượng từ 900-1500m3/s. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Nhiều thôn ở huyện Quảng Điền ngâm trong nước hơn 1 tháng nay. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Nhiều thôn ở huyện Quảng Điền ngâm trong nước hơn 1 tháng nay. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Bài liên quan