Ông Biden nói về khả năng đến Ukraine trong chuyến thăm châu Âu

Thứ ba, 21/06/2022, 14:17 PM

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 20/6 cho biết ông sẽ không đến Ukraine trong chuyến công du châu Âu bắt đầu vào tuần này.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu ông có định đến Ukraine không, tổng thống ban đầu nói “còn tùy”, theo AFP.

Việc đến thăm Ukraine sẽ phụ thuộc vào "rất nhiều thứ, như liệu nó có gây ra nhiều khó khăn hơn cho Ukraine hay không, liệu nó có làm mất tập trung vào những gì đang diễn ra hay không”, ông Biden nói với các phóng viên trong khi đi dạo tại bãi biển trong kỳ nghỉ cuối tuần.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ sau đó khẳng định: “Không có khả năng, trong chuyến đi (châu Âu) này”.

Dẫu vậy, Tổng thống Biden cho biết ông vẫn liên hệ chặt chẽ với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, và họ nói chuyện "gần 4 lần một tuần”.

Ông Biden nằm trong số ít các nhà lãnh đạo của phương Tây chưa đến thăm Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu “chiến dịch quân sự đặc biệt” hồi cuối tháng 2.

Tuần trước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cùng thủ tướng Đức và Italy đã thăm Ukraine. Thủ tướng Anh Boris Johnson thậm chí đến thăm nước này hai lần.

Ông Biden hồi cuối tháng 3 đã tới Ba Lan, quốc gia có biên giới với Ukraine.

Tổng thống Mỹ sẽ đến Đức vào ngày 2/7 để tham dự hội nghị thượng đỉnh của nhóm G7, sau đó sẽ đến Madrid để tham dự cuộc họp của các nhà lãnh đạo NATO.