An ninh Hình sự
27/03/2019 19:21Ông Đặng Lê Nguyên Vũ được toàn quyền điều hành cà phê Trung Nguyên

Vợ chồng ông Vũ thống nhất phương án chia đôi nhưng đề nghị HĐXX tuyên bà cùng các con được sở hữu căn nhà trên đường Tú Xương (quận 3 TP HCM) bởi đây là nơi gắn liền cuộc sống của mẹ con bà. Ảnh Dân Trí
Chiều 27/3, sau thời gian nghị án khoảng 10 phút, HĐXX đã ra tuyên án. Sau hơn một giờ để tóm tắt yêu cầu khởi kiện của bà Thảo, quan điểm của hai bên về nuôi con, tranh chấp khối tài sản nhiều nghìn tỷ đồng, cổ phần các công ty thuộc Tập đoàn Trung Nguyên và diễn tiến quá trình xét xử.
Theo đó,TAND TPHCM đã áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời để đảm bảo việc xét xử. Đến nay cần huỷ bỏ các biện pháp khẩn cấp tạm thời để đảm bảo hoạt động bình thường của các doanh nghiệp. Trong quá trình giải quyết vụ án, các đương sự có nhiều đơn khiếu nại về việc định giá.
Toà án đã tiến hành các biện pháp cần thiết, cùng với đoàn định giá định giá tài sản cho từng doanh nghiệp, hồ sơ được sao thành 4 bản, một bản gửi cho các bên đương sự, có đại diện của các bên đương sự tham gia, ký nhận. Các đương sự đều không nêu được thiếu sót của việc định giá.
Chánh án TAND TP HCM đã không chấp nhận đơn khiếu nại về việc định giá. Về yêu cầu phản tố của ông Đặng Lê Nguyên Vũ đối với số tiền, vàng tại các ngân hàng là tài sản chung vợ chồng hiện đang do bà Thảo nắm giữ, HĐXX cho rằng căn cứ điều 244 Bộ luật Tố tụng dân sự, HĐXX chấp nhận việc thay đổi, bổ sung của đương sự nếu nội dung không vượt quá yêu cầu khởi kiện, yêu cầu phản tố ban đầu. Việc chia số tiền trên trong khi đã nộp tiền tạm ứng án phí là đúng. Việc VKS cho rằng không đủ điều kiện đưa vụ kiện ra xét xử là trái quy định pháp luật.
Đến nay, toà án đã nhận được xác định tài khoản tại ngân hàng BIDV, Vietcombank không còn số dư, tài khoản tại Eximbank số dư còn 1 tỉ đồng. Vì vậy có đủ cơ sở để đưa vụ án ra xét xử. Về quan hệ hôn nhân, theo HĐXX, tại toà cả hai bên đều xác định mâu thuẫn kéo dài, không thể giải quyết được nên chấp thuận ly hôn là hợp lý.
Tòa chấp thuận cho bà Thảo và ông Vũ ly hôn. Họ từng có thời gian dài hạnh phúc nhưng gần đây có nhiều mâu thuẫn, ngày càng trầm trọng, tình yêu không còn... nếu kéo dài hai bên đều khổ và đều mong muốn ly hôn. Tại toà, ông Vũ chấp nhận cấp dưỡng cho 4 con 10 tỉ đồng/năm/4 con, cấp dưỡng cho đến khi các con trưởng thành, học xong đại học.
Về tranh chấp tài sản, tòa xác định, tổng cộng ông Vũ bà Thảo sở hữu cổ phần trị giá hơn 5.700 tỷ đồng trong các công ty. Việc chia tài sản là cổ phần của vợ chồng về nguyên tắc là chia đôi có tính đến công sức đóng góp của hai bên, có xem xét tới yếu tố đóng góp, tạo lập, người nào có đóng góp nhiều hơn thì sẽ được chia nhiều hơn.
Theo hồ sơ vụ án, thì Công ty Trung Nguyên do ông Vũ đứng tên thành lập năm 1996, do ông Vũ và bố ông Vũ đồng góp vốn. Vốn góp được xác định là do gia đình ông Vũ bán 2 căn nhà và do ông Vũ vay mượn của bạn. Tập đoàn Trung Nguyên thành lập trên cơ sở HTX cà phê Trung Nguyên.
Trong thời gian thành lập đến nay ông Vũ giữ chức danh chủ tịch HĐQT. Trong thời gian chăm sóc các cháu ăn học, bà Thảo phải thường xuyên ra nước ngoài chăm sóc các con. Ông Vũ vẫn điều hành doanh nghiệp. Căn cứ việc đóng góp của ông Vũ vào khối tài sản chung vợ chồng, cần thiết giao cho ông Vũ sở hữu, quản lý, ông Vũ giao tiền cho bà Thảo. Hiện nay bà Thảo đang điều hành King Coffee, phía bị đơn cho rằng nguyên đơn đã vi phạm Luật Doanh nghiệp là có căn cứ.

Bà Thảo nghe tuyên án. Ảnh: Thành Nguyễn.
Theo HĐXX, theo kiểm toán các năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 lợi nhuận sau thuế của Trung Nguyên đều duy trì ở mức 650 tỉ trở lên. Từ khi thành lập đến nay, ông Vũ có công sức nhiều hơn trong việc tạo dựng tạo dựng khối tài sản chung nên có cơ sở để chia cho ông Vũ nhiều hơn. Bên cạnh đó, bà Thảo có công sức nuôi dưỡng các con, có công sức trong việc phát triển Trung Nguyên.
Từ đó, HĐXX cho rằng có cơ sở để chia theo tỷ lện 6-4. HĐXX nhận định việc chia cổ phần cho cả hai trong các công ty thuộc tập đoàn Trung Nguyên sẽ gây khó khăn trong việc điều hành, đồng thời để bà Thảo tập trung tạo dựng thương hiệu mới, nên có cơ sở để chia cho ông Vũ toàn bộ cổ phần tại các công ty, ông Vũ sẽ thanh toán tiền cho bà Thảo.
Đối với số tiền, vàng trong tài khoản ở 3 ngân hàng, theo HĐXX, số tiền này do bà Thảo gửi từ cuối năm 2015 đầu năm 2016. Bà Thảo không đưa ra được chứng cứ chứng minh đây là tài sản riêng, không có chứng cứ bà dùng số tiền này để chi tiêu trong gia đình, không mua bán cổ phần tại các công ty thuộc tập đoàn Trung Nguyên.
Từ đó, HĐXX nhận định đây là tài sản này được coi là tài sản chung. Chia tài sản chung là chia đôi có tính đến công sức đóng góp. Bà Thảo được hưởng tiền lãi của khoản tiền này, ông Vũ không yêu cầu hưởng lãi.
Tổng cộng số tiền từ khối tài sản chung, không tính bất động sản là 7.000 tỉ đồng, bà Thảo được hưởng 40% là hơn 3.000 tỉ, ông Vũ được hưởng số tiền là hơn 4.000 tỉ đồng. Công nhận ly hôn, phân chia tài sản.
Từ những nhận định trên, HĐXX quyết định: Công nhận giấy chứng nhận kết hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê hoàng Diệp Thảo không còn giá trị pháp lý. Giao 4 con chung cho bà Thảo nuôi dưỡng, chấp nhận sự tự nguyện cấp dưỡng của ông Vũ, ông Vũ cấp dưỡng 10 tỉ/năm/4 con từ năm 2013 cho đến khi các con trưởng thành.
Ông Vũ sở hữu toàn bộ cổ phần trong các công ty thuộc tập đoàn Trung Nguyên. Giao bà Thảo sở hữu quyền sử dụng đất và tài sản trên đất có giá trị 375 tỉ đồng, sở hữu tiền vàng trong ngân hàng mà bà Thảo đang giữ với trị giá là 1.764 tỉ đồng và ông Vũ phải giao thêm cho bà Thảo số tiền 1.223 tỉ đồng (trong tổng số 3.000 tỉ bà Thảo được chia).
Đình chỉ tất cả các yêu cầu khác liên quan đến hoạt động của Tập đoàn Trung Nguyên, huỷ bỏ các biện pháp khẩn cấp tạm thời. Tách vụ án liên quan đến Trung Nguyên Singapore thành vụ án khác.
HĐXX yêu cầu ông Vũ không xưng 'Qua' khi trả lời các câu hỏi trong phiên tòa xét xử tranh chấp Trung NguyênTrong phiên tòa xét xử vụ án ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo ngày 27/3, HĐXX đã nhắc nhở ông Vũ về việc phải xưng "bị đơn" thay vì "Qua". |