Ông Đặng Văn Mạnh được bổ nhiệm làm Chánh án Tòa án nhân dân quận Sơn Trà

Thứ sáu, 01/07/2022, 21:13 PM

Ông Đặng Văn Mạnh - Chánh Văn phòng TAND TP Đà Nẵng được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh án TAND quận Sơn Trà kể từ ngày 1/7/2022.

Ông Đặng Văn Mạnh được bổ nhiệm làm Chánh án Tòa án nhân dân quận Sơn Trà.

Ông Đặng Văn Mạnh được bổ nhiệm làm Chánh án Tòa án nhân dân quận Sơn Trà.

Chiều ngày 1/7, TAND TP Đà Nẵng đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh án TAND quận Sơn Trà đối với ông Đặng Văn Mạnh (SN 1974) - Thẩm phán trung cấp, Chánh Văn phòng TAND TP Đà Nẵng. 

Nhiệm kỳ giữ chức vụ Chánh án TAND quận Sơn Trà của ông Đặng Văn Mạnh là 5 năm kể từ ngày 1/7/2022.

Dự và phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Cảnh - Chánh án TAND TP Đà Nẵng bày tỏ sự tin tưởng đối với tân Chánh án TAND quận Sơn Trà. Đồng thời mong muốn với phẩm chất đạo đức tốt, tân Chánh án TAND quận Sơn Trà Đặng Văn Mạnh sẽ cùng tập thể tiếp tục cố gắng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Góp phần tích cực vào thành tích chung của hệ thống TAND hai cấp TP Đà Nẵng.

Lãnh đạo TAND TP Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm cùng tân Chánh án TAND quận Sơn Trà và các lãnh đạo, khách mời.

Lãnh đạo TAND TP Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm cùng tân Chánh án TAND quận Sơn Trà và các lãnh đạo, khách mời.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Tân Chánh án TAND quận Sơn Trà Đặng Văn Mạnh cảm ơn lãnh đạo TAND TP Đà Nẵng và lãnh đạo địa phương đã tin tưởng, giao nhiệm vụ. Đồng thời hứa sẽ không ngừng nâng cao đạo đức cách mạng, năng lực nghiệp vụ và trình độ chính trị, thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành đơn vị vì mục tiêu xây dựng đơn vị vững mạnh xuất sắc, góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, đặc biệt hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác của TAND.

Đảm nhận chức vụ mới, đối với tôi là niềm vinh dự lớn. Đồng thời, tôi cũng ý thức được rằng đây là trách nhiệm cao mà Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TAND TP Đà Nẵng cũng như Ban Thường vụ Quận ủy Sơn Trà tin tưởng giao cho tôi trong việc xây dự TAND quận ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp theo tinh thần Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức Tòa án Năm 2014”, tân Chánh án phát biểu.