Thời sự
19/04/2021 08:56Ông Đoàn Ngọc Hải nói về việc tặng lại Huân chương Lao động hạng ba cho nhà hảo tâm
Ông Đoàn Ngọc Hải đã tặng Huân chương Lao động hạng Ba của mình cho người đã ủng hộ tiền giúp đỡ đồng bào nghèo. (Ảnh FB Đoàn Ngọc Hải).
Liên quan đến những tranh cãi về việc ông Đoàn Ngọc Hải tặng lại Huân chương Lao động hạng ba cho một cá nhân - là nhà hảo tâm.
Theo đó, người được ông Đoàn Ngọc Hải tặng lại huân chương là anh Nguyễn Thành văn đã ủng hộ đồng bào nghèo 850 triệu đồng. Cụ thể là anh Văn đã chung tay với nghệ sĩ hài Việt Hương để mua 1 chiếc xe cứu phương phục vụ các chuyến đi thiện nguyện cho ông.
"Để tri ân tấm lòng của em Nguyễn Thành Văn, tôi đã tặng em tấm Huân chương lao động hạng Ba của cá nhân tôi mà tôi đã trân trọng gìn giữ rất kỹ suốt 7 năm nay. Đây là phần thưởng cao quý của Nhà nước tặng tôi năm 2014", ông Hải viết trên Facebook.
Chia sẻ với báo chí, ông Đoàn Ngọc Hải cho rằng: Khi tiếp xúc qua điện thoại, ông thực sự ngưỡng mộ anh Nguyễn Thành Văn bởi anh Văn làm từ thiện không hề đòi hỏi bất cứ thứ gì. Hơn nữa sắp tới, anh Văn sẽ còn tặng sữa, thịt nhờ ông chở lên cho các cháu bé vùng cao.
Thời gian qua ông Đoàn Ngọc Hải nổi tiếng vì những việc làm từ thiện cho người nghèo, trẻ em vùng cao, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Ông Đoàn Ngọc Hải khẳng định đã nghiên cứu kỹ luật, các quy định của Đảng... trước khi trao tặng chiếc Huân chương này. "Thực sự tôi rất trân quý tấm Huân chương Lao động hạng ba này vì tôi đã nỗ lực hết sức trong công tác và đặc biệt là tôi không vi phạm kỷ luật của Đảng, kỷ luật của chính quyền...", nguyên Phó Chủ tịch quận 1 nói với báo Lao Động.
Bình luận vấn đề này trên báo Giao thông, Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng cho rằng: Việc làm của ông Đoàn Ngọc Hải là "hết sức đặc biệt".
"Nói về luật Thi đua khen thưởng thì ông Hải là người được tặng Huân chương. Bây giờ ông ấy tặng Huân chương này cho người có tấm lòng muốn gìn giữ tấm Huân chương đó. Tôi được biết, ông Đoàn Ngọc Hải tặng cho người này để khuyến khích việc làm từ thiện chứ không phải là bán Huân chương", báo này dẫn lời ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng nói.
Cũng theo ông Nhưỡng, Huân chương này được Nhà nước trao tặng thì đó là quyền sở hữu của ông Hải, vậy nên việc ông Hải đi tặng người khác thì không hề sai vì pháp luật không cấm việc này.
Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng: Nếu ai mang bằng cấp, huân chương, huy chương đi bán, trao đổi để lấy tiền thì hành vi của người này có thể xúc phạm đến thành tích, danh dự, làm tầm thường hóa những giá trị đáng trân trọng tự hào, vô giá.
Bởi vậy, nếu ông Đoàn Ngọc Hải đem Huân chương Lao động ra để bán lấy tiền mang đi từ thiện là việc làm lạ, chưa phù hợp với những chuẩn mực xã hội. "Tuy nhiên nếu là "tặng cho, kỷ niệm" thì điều này có thể chấp nhận được vì mục đích nhân đạo", luật sư Cường nói.