Ông Kim Jong-un vắng mặt bất thường lễ kỉ niệm ngày sinh ông nội

Thứ bảy, 18/04/2020, 10:43 AM

Ông Kim Jong-un vắng mặt trong sự kiện kỉ niệm ngày sinh của ông nội, nhà sáng lập Triều Tiên Kim Nhật Thành hôm 15/4, dấy lên những suy đoán về sức khỏe của ông, Reuters đưa tin.

Ông Kim Jong-un vắng mặt trong sự kiện kỉ niệm ngày sinh của ông nội, nhà sáng lập Triều Tiên Kim Nhật Thành hôm 15/4.

Ông Kim Jong-un vắng mặt trong sự kiện kỉ niệm ngày sinh của ông nội, nhà sáng lập Triều Tiên Kim Nhật Thành hôm 15/4.

Triều Tiên ngày 15/4 đánh dấu kỷ niệm sinh nhật của người sáng lập và ông nội của ông Kim, Kim Nhật Thành. Bình Nhưỡng coi đây là một ngày lễ quốc gia được gọi là Ngày của Mặt trời.

Theo hãng thông tấn KCNA, các quan chức cấp cao đã bày tỏ sự tôn kính đối với thi hài của ông Kim Nhật Thành được lưu giữ trong Cung điện Mặt trời Kumsusan. Tuy nhiên, KCNA không hề đề cập đến ông Kim Jong-un, khác hẳn với trước đây.

Ông Kim Jong-un cũng vắng mặt trong những bức ảnh được tờ Rodong Sinmun đăng tải.

Sự vắng mặt bất thường của ông Kim Jong-un đã khiến nhiều chuyên gia về Triều Tiên suy đoán nhà lãnh đạo có thể đang gặp vấn đề sức khỏe.

Một phát ngôn viên của Bộ Thống nhất ở Seoul, nơi xử lý các vấn đề của Triều Tiên, cho biết hôm 16/4 rằng họ thấy truyền thông Triều Tiên không đưa tin về ông Kim trong chuyến thăm nhưng từ chối cung cấp bất kỳ phân tích nào.

Cheong Seong-chang, một thành viên cao cấp tại Học viện Sejong của Hàn Quốc, cho biết đây là lần đầu tiên sau nhiều thập kỉ chuyến thăm của lãnh đạo tối cao Triều Tiên tới Cung điện Mặt trời Kimsusan vào ngày sinh của nhà sáng lập Kim Nhật Thành không được đưa tin.

Bình Nhưỡng đã bắn nhiều tên lửa tầm ngắn hôm 14/4 mà các quan chức Seoul nói là một phần của lễ kỉ niệm. Những sự kiện quân sự như vậy thường sẽ được Kim thị sát. Nhưng KCNA không đưa tin về cuộc bắn thử nào.

Lần cuối cùng ông Kim xuất hiện công khai là khi chủ trì một cuộc họp của bộ chính trị hôm 11/4.

Bài liên quan