Ông Lê Như Tiến – Nguyên phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho biết, cần xử lý nghiêm cán bộ dùng bằng giả để tiến thân.
lenhutien
Ông Lê Như Tiến – Nguyên phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

Gần đây báo chí liên tiếp thông tin về việc Chủ tịch quận Hoàng Mai kê khai bằng thạc sỹ của trường đại học quốc tế không được công nhận ở Việt Nam vào hồ sơ cá nhân, một nữ nhân viên cắt tóc gội đầu mượn bằng cấp 3 của chị gái và từ đó tiến thân làm tới chức trưởng phòng của cơ quan Tỉnh ủy Đắk Lắc, hay 4 quan xã ở Hà Tĩnh dùng bằng giả vừa mới bị phát hiện… Ông Lê Như Tiến – Nguyên phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội trao đổi xung quanh hiện tượng này, nhân sự kiện Bộ Chính trị vừa ra Quy định 205 về chống chạy chức chạy quyền.

PV: Hiện tượng dùng bằng cấp giả, bằng cấp không đạt tiêu chuẩn đang là vấn đề nhức nhối trong công tác tổ chức cán bộ. Ông có chia sẻ gì về vấn đề này?

Ông Lê Như Tiến: hiện tượng cán bộ công chức dùng bằng giả để tiến thân xảy ra tương đối nhiều trong thời gian qua, khi tổ chức đưa ra tiêu chuẩn ở vị trí này, ở vị trí khác phải có bằng cấp, thế này, thế kia. đó là thực trạng xã hội phải lên án, các cơ quan bảo vệ pháp luật phải phanh phui xử lý.

Thời gian qua, nhất là khi có các văn bản chỉ đạo của Trung ương như: Quy định số 47 về các điều cấm đảng viên không được làm, quy định số 102/Qđ-TW ngày 15.11.2017 của ban chấp hành Trung ương, nhiều trường hợp sử dụng bằng giả hoặc bằng không được công nhận đã được xử lý nghiêm khắc không ngoại trừ bất kỳ đối tượng nào khi bị phát hiện.

Tôi có làm việc với bộ giáo dục và đào tạo, đặc biệt là cơ quan Khảo thí và Kiểm định chất lượng thì được biết rất nhiều trường ở nước ngoài mang tiếng là quốc tế nhưng thực chất chỉ là mác quốc tế thôi, không có chất lượng, theo kiểu “treo đầu dê, bán thịt chó”. Nhiều người Việt Nam háo danh mà phần lớn là cán bộ công chức đăng ký vào đó, thậm chí không đi học mà chỉ nộp tiền, gửi vài ba cái trích ngang, sơ yếu lý lịch rất hời hợt, gửi vài ba đề cương sơ sài. bên trường quốc tế họ nhận được tiền và phần hồ sơ sơ sài như trên là cấp bằng.

Có những người tôi biết học chưa đến 1 năm mà đã được cấp bằng đại học, bằng thạc sĩ quốc tế. Cục Khảo thí bộ giáo dục và đào tạo không công nhận và ngay ở nước cấp bằng cũng không công nhận. đây được gọi là bằng giả, nhiều cán bộ vẫn đưa bằng này vào hồ sơ để được bổ nhiệm cất nhắc. Vì vậy khi phanh phui ra những người mua bằng giả hoặc bằng chưa được công nhận để tiến thân thì phải xử lý thật nghiêm. đây là việc lừa dối đảng, lừa dối chính quyền, lừa dối cấp trên, lừa dối nhân dân. đã lừa dối trước hết phải hủy bằng giả đó, hủy quyết định bổ nhiệm.

PV: Nhân việc ông đề cập tới hiện tượng sử dụng bằng quốc tế không được công nhận để thăng tiến, xin được hỏi ông về trường hợp ông Nguyễn Quang Hiếu- Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai đã sử dụng bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh của trường đại học quốc tế không được công nhận ghi vào hồ sơ lý lịch, cụ thể năm 2016 khai lý lịch để được bổ nhiệm chức danh Chủ tịch UBND quận, được bầu là đại biểu HĐND khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021. Báo chí đã quan tâm phản ánh, đặc biệt gần đây đăng ý kiến của ông Lưu Bình Nhưỡng Đại biểu quốc hội, Phó ban Dân nguyện Quốc hội, trong đó đã chỉ đích danh việc sử dụng bằng để thăng quan tiến chức là vi phạm các quy định của Đảng, vi phạm luật công chức và các quy định khác của Đảng và nhà nước cần phải được khẩn trương xử lý nghiêm túc. Thế nhưng đến nay sự việc này vẫn chưa xử lý. Xin ông đánh giá về sự việc này?

Ông Lê Như Tiến: Tôi nghĩ, nếu nghiêm túc nhìn nhận thì có thể rằng, bằng thạc sĩ mà ông Nguyễn Quang hiếu ghi trong hồ sơ lý lịch để được bổ nhiệm làm Chủ tịch ubNd quận là một trong những yếu tố quyết định giúp ông Nguyễn Quang hiếu được thăng quan tiến chức. Sự việc này chắc chắn ông hiếu đã biết được đây là bằng thạc sĩ không được công nhận, nhưng cố tình kê khai. Năm 2007, trường đại học quốc gia hà Nội đã dừng liên kết đào tạo với cơ sở đào tạo quốc tế không được công nhận này.

Năm 2012 Thanh tra Chính phủ đã có kết luận và Cục Khảo thí bộ giáo dục và đào tạo cũng đã khẳng định văn bằng thạc sĩ trong đó có bằng của ông hiếu chưa được bộ giáo dục đào tạo công nhận. Như vậy có nghĩa là ông hiếu đã có biểu hiện không trung thực, cần phải nghiêm túc xử lý như ý kiến của đại biểu Quốc hội Lưu bình Nhưỡng đã nêu, phải nhanh chóng thu hồi quyết định bổ nhiệm các chức danh. Chúng ta hoàn toàn có điều kiện để làm điều đó, chỉ có điều là cơ quan cấp trên của quận là các cơ quan chức năng của Tp hà Nội có quyết tâm để làm hay không hay là còn vướng nọ, vướng kia, có điều tế nhị nào đó mà không quyết liệt để làm.

nguyenquanghieu
Ông Nguyễn Quang Hiếu - Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai, người bị dư luận bàn tán về bằng thạc sỹ giả. (ảnh: dangcongsan.vn).

PV: Ông có thể cho biết, để xử lý Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai dùng bằng thạc sĩ chưa được công nhận thuộc thẩm quyền của cơ quan nào?

Ông Lê Như Tiến: Tôi cho rằng trước tình hình báo chí và dư luận của nhân dân quan tâm lên tiếng về bằng cấp của Chủ tịch ubNd quận hoàng mai thì trước hết các cơ quan chức năng của Tp hà Nội phải vào cuộc, đó là: ubKT Thành ủy, ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ, Thanh tra Tp hà Nội... cần kiểm tra, xử lý nghiêm khắc và trả lời công khai, minh bạch trước cử tri, trước nhân dân.

PV: Thưa ông, trường hợp các cơ quan chức năng của TP Hà Nội chưa vào cuộc để xử lý hoặc xử lý không đến nơi đến chốn thì theo ông cơ quan nào có đủ điều kiện để xem xét xử lý được sự việc này?

Ông Lê Như Tiến: Nếu cơ quan quản lý trực tiếp của ubNd thành phố hà Nội không kiểm tra xử lý hoặc xử lý không tới nơi tới chốn, thì cơ quan cấp trên mà trực tiếp là ubKT Trung ương, Thanh tra Chính phủ... với chức năng nhiệm vụ được giao sẽ đôn đốc hoặc trực tiếp tiến hành kiểm tra xem xét xử lý theo thẩm quyền nhằm đảm bảo không để bất kỳ cá nhân nào có vi phạm được lọt vào cấp ủy nhiệm kỳ mới (2020 -2025).

- Xin cảm ơn ông.

Ngoài cách chức kỷ luật, cán bộ sử dụng bằNg giả còn vi phạm hình sự

Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân - Ủy viên Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội cho biết: Việc cán bộ sử dụng bằng của Đại học quốc tế “ma” chưa được công nhận và hiện tượng sử dụng bằng giả diễn ra ở nhiều địa phương cho thấy: Không chỉ với những người có nhu cầu văn bằng, chứng chỉ giả để xin việc làm mà với cả những cán bộ “nguồn” muốn có thêm văn bằng, chứng chỉ để cạnh tranh, leo lên các chức vụ cao hơn nhưng lại không muốn thi hoặc không có thời gian đi học...

Những trường hợp này đã vi phạm phẩm hạnh công bộc của dân, lừa dối tổ chức. Thời xưa, trong những tội gian dối thì gian dối bằng cấp là tội rất nặng và bị xử phạt như tội khi quân (lừa dối vua- PV) thì mới đủ sức răn đe những đối tượng khác. Nếu không trừng trị mạnh, không đủ sức răn đe thì gian dối bằng cấp sẽ còn phổ biến. Ngoài cách chức, xử lý kỷ luật, cán bộ dùng văn bằng, giấy tờ giả còn vi phạm hình sự chứ không chỉ vi phạm hành chính. Bởi vì sử dụng bằng giả là một trong nhóm tội về sử dụng văn bằng, giấy tờ giả gây hậu quả nghiêm trọng.Văn bằng, chứng chỉ giả đó đã giúp cán bộ “chui sâu leo cao” gây ra hậu quả không chỉ về trật tự quản lý của Nhà nước, mà nguy hại hơn với những người không đủ năng lực, trình độ nhưng vẫn đảm đương chức vụ quan trọng thì không thể đưa ra quyết định đúng đắn trong công tác quản lý được.

 

Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Hữu Tín gầy gò, không khỏe khi đến tòa

Luật sư của ông Nguyễn Hữu Tín cho biết thân chủ không được khỏe do sụt cân, mắc bệnh tiểu đường, suy thận.

 

Chủ tịch Hà Nội nghiêm cấm cán bộ biếu quà Tết cấp trên

Trước thời điểm Tết Nguyên đán 2020 cận kề, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành chỉ thị yêu cầu cán bộ, công chức thực hiện nghiêm kỷ luật, trong đó nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo cấp trên.

Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/nguyen-dbqh-le-nhu-tien-can-xu-ly-nghiem-can-bo-dung-bang-gia-de-tien-than-147166.html