Ông Nguyễn Đức Chung đứng thứ 8 về số phiếu tín nhiệm cao

Thứ năm, 06/12/2018, 14:14 PM

Hà Nội vừa công bố kết quả phiếu tín nhiệm 36 cán bộ chủ chốt ở Hà Nội, theo đó ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội đứng thứ 8 về số phiếu tín nhiệm cao.

ong-nguyen-duc-chung-dung-thu-8-ve-so-phieu-tin-nhiem-cao
Hà Nội vừa công bố kết quả phiếu tín nhiệm 36 cán bộ chủ chốt ở Hà Nội, theo đó ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội đứng thứ 8 về số phiếu tín nhiệm cao. Ảnh minh họa
Sáng nay 6/12, tại kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, các đại biểu tiến hành thảo luận, bỏ phiếu tín nhiệm đối với 36 người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu hoặc phê chuẩn.
 
Lúc 11h cùng ngày, HĐND thành phố công bố kết quả phiếu tín nhiệm với các chức danh này.

Theo đó bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nhận được 100 phiếu tín nhiệm cao. Đứng thứ hai là ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội với 86 phiếu tín nhiệm cao, đứng thứ ba là bà Phùng Thị Hồng Hà với 85 số phiếu tín nhiệm cao. 

Đáng chú ý ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đứng thứ 8 về số phiếu tín nhiệm cao trong số lãnh đạo được HĐND TP Hà Nội bầu.

Cụ thể ông Nguyễn Đức Chung nhận được 84 phiếu tín nhiệm cao, 11 phiếu tín nhiệm và 4 phiếu tín nhiệm thấp.

Cụ thể kết quả lấy phiếu tín nhiệm 36 người giữ chức vụ do HĐND thành phố Hà Nội bầu: 

Kết quả phiếu tín nhiệm 36 cán bộ chủ chốt ở Hà Nội

 

Vụ phạt học sinh 50 cái tát: Nhà trường khẳng định dù là con lãnh đạo nào, giáo viên cũng phải tuân thủ quy định giáo dục

Sáng nay (6/12), Trường tiểu học Quang Trung đã tổ chức buổi họp báo thông tin về vụ việc cô giáo bị “tố” phạt học sinh 50 cái tát vì nói bậy xảy ra hôm 3/12, khiến dư luận bức xúc.

 

Đến phòng khám tư mổ bóc u, nam bệnh nhân bị ngộ độc thuốc gây tê

Đến phòng khám tư mổ bóc u bã đậu, nam bệnh nhân 31 tuổi bị ngộ độc thuốc gây tê.

 

Bất ngờ di chuyển 40 quả bóng xích tại sân Mỹ Đình để 'lấy hên'?

Đêm qua (5/12), khoảng 40 quả bóng bê tông chằng với nhau bằng dây xích (gọi tắt là bóng xích) đã được lực lượng chức năng di chuyển khỏi Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Lãnh đạo sân Mỹ Đình cho biết, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã yêu cầu di chuyển số "bóng xích" này.