Ông Trump đồng ý chi 750 tỷ USD cho quốc phòng năm 2019

Thứ hai, 10/12/2018, 09:44 AM

Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ việc trình lên quốc hội yêu cầu chi 750 tỷ USD cho quốc phòng vào năm 2019, Channel News Asia dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết ngày 9/12.

ong-trump-dong-y-chi-750-ty-usd-cho-quoc-phong-nam-2019
Ông Trump ủng hộ chi 750 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng Mỹ năm 2019.

Nếu được quốc hội thông qua, ngân sách quốc phòng Mỹ năm 2019 có thể lên tới 750 triệu USD.

Dù đối mặt với thâm hụt ngân sách ở mức cao nhất trong 6 năm và hồi đầu năm 2018, ông Trump nói với nội các của mình rằng sẽ đề xuất cắt giảm 5% chi tiêu của các cơ quan chính phủ, nhưng ông khẳng định chi tiêu cho quốc phòng sẽ không bị giảm.

750 tỷ USD thậm chí còn nhiều hơn yêu cầu 733 tỷ USD mà Lầu Năm góc dự kiến sẽ thực hiện cho năm tài khóa 2020. Nó cũng cao hơn con số 700 tỷ USD mà ông Trump từng đề cập đến hồi tháng 10/2018.

Một quan chức Mỹ, phát biểu với điều kiện giấu tên, cho hay Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis đã thảo luận về ngân sách với ông Trump trong những ngày gần đây và vạch ra những rủi ro của việc không tăng chi tiêu quốc phòng.

Quan chức này nói rằng trong cuộc thảo luận, ông Trump muốn "đẩy nhanh tiến độ mà chính quyền của ông đã đạt được trong việc xây dựng lại quân đội".

Nhà Trắng chưa trả lời về thông tin trên.

Nếu được thông qua, ngân sách quốc phòng Mỹ năm 2019 sẽ nhiều hơn 50 tỷ USD so với 700 tỷ USD của năm 2018.

Năm 2018, ngân sách quốc phòng của Mỹ vẫn đứng đầu thế giới, thậm chí lớn hơn tổng giá trị ngân sách quốc phòng của 8 quốc gia xếp ngay sau Mỹ trong danh sách chi tiêu quốc phòng thế giới.

Năm 2017, chi tiêu quốc phòng của Mỹ là 620 tỷ USD.

 

Những ‘nữ chiến binh’ gây tranh cãi trong quân đội Mỹ

Gần ba năm kể từ khi Lầu Năm Góc cho phép phụ nữ tham gia các đơn vị chiến đấu, những tranh cãi về quyết định này vẫn tồn tại đến tận bây giờ, New York Times ngày 22/11 cho hay.

 

Tài khoản mạng xã hội của quân đội Mỹ tràn ngập cảnh báo Trung Quốc ở Biển Đông

Hàng loạt lực lượng của quân đội Mỹ đã cùng lên tiếng cảnh báo Trung Quốc trên các mạng xã hội sau khi Bắc Kinh xua đuổi máy bay trinh sát của nước này ở Biển Đông.

 

Những bức ảnh ấn tượng về lực lượng tuần duyên của quân đội Mỹ

Tuần duyên (cảnh sát biển) là 1 trong 5 quân chủng của quân đội Mỹ. Lực lượng này cũng thuộc cộng đồng tình báo và là cơ quan chấp pháp của nước này.