Lý do gì khiến ông Trump kiên quyết tăng chi mạnh cho quân sự và 'bức tường biên giới'?

Thứ ba, 12/03/2019, 09:22 AM

Hôm thứ Hai (11/3), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lên quốc hội kế hoạch ngân sách kỷ lục 4,75 nghìn tỷ USD. Bản kế hoạch mới này tăng mạnh chi tiêu cho quân đội, giảm sâu tiền chi tiêu cho giáo dục và môi trường trong năm tài khóa 2020.

ly-do-gi-khien-ong-trump-kien-quyet-tang-chi-manh-cho-quan-su-va-buc-tuong-bien-gioi
Tổng thống Donald Trump thị sát bức tường biên giới.
Tờ New York Times cho biết, ngân sách do Tổng thống Trump đề xuất cho năm 2020 là kế hoạch ngân sách lớn nhất trong lịch sử liên bang Mỹ. Bản kế hoạch này tăng chi tiêu thêm 5% cho quân đội, cao hơn ngưỡng mà Lầu Năm góc đề xuất. Nó cũng tăng thêm 8,6 tỷ USD cho việc xây dựng tường biên giới với Mexico. 
 
Bản ngân sách còn kêu gọi tiết kiệm chi phí khoảng 1,9 nghìn tỷ USD từ nhiều chương trình an sinh tối thiểu như hỗ trợ y tế, chương trình sức khỏe liên bang dành cho người già và người nghèo.
 
Đồng thời, bản dự thảo ngân sách tài khóa này cũng bao gồm cả 8,6 tỷ USD cho dự án xây tường biên giới giữa Mỹ và Mexico.

Con số này cao hơn gấp 6 lần so với số tiền 1,375 tỷ USD mà Quốc hội Mỹ phân bổ cho các dự án an ninh biên giới trong tài khóa 2018 và 2019, và cao hơn 6% so với số tiền mà ông Trump huy động để xây tường biên giới bằng sắc lệnh tình trạng khẩn cấp cuối tháng 2 vừa qua.

Trong khi đó, Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow nói với Fox News rằng sẽ có một cuộc chiến về ngân sách nếu Tổng thống Trump đưa ra đề xuất. Tuy nhiên, ông Kudlow cũng nhấn mạnh, ông chủ Nhà Trắng sẽ vẫn kiên định với kế hoạch xây tường biên giới.

Đảng Dân chủ, vốn cho rằng việc xây bức tường biên giới là không cần thiết và vô nhân đạo, chắc chắn sẽ không để đề xuất của ông Trump được thông qua dễ dàng. Hiện đảng Dân chủ chiếm đa số tại Hạ viện và có 47/100 ghế tại Thượng viện.

Dù có nhiều xáo trộn trong cân đối các khoản chi ngân sách đề xuất cho năm 2020, bản kế hoạch này dự đoán sẽ không được thông qua khi lãnh đạo Đảng Dân chủ Mỹ trong Hạ viện và Thượng viện Mỹ đã phản bác kịch liệt. Những năm trước, mọi đề xuất ngân sách của ông Trump đều không được duyệt chi bất kể là ai đang nắm quyền lãnh đạo hai đảng. 

Thế nhưng bản kế hoạch ngân sách lần này có thể coi như một phần trong các hoạt động tuyên bố tái tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Và bất chấp những thách thức đang gặp phải, Tổng thống Trump dường như vẫn kiên quyết “không buông tay” với dự án xây tường biên giới mà ông đã cam kết với các cử tri.

Theo giới quan sát, việc tiếp tục đưa ra đề xuất ngân sách mới có thể sẽ giúp ông Trump củng cố thêm sự ủng hộ của cử tri trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống 2020. “Xây bức tường” là một trong những cam kết mà ông Trump đưa ra trong chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống năm 2016. “Hoàn tất bức tường” sẽ là cam kết tái tranh cử của ông vào năm 2020. 

Bản ngân sách đưa ra nhiều dự báo kinh tế lạc quan và nhấn mạnh đến nhiều mục tiêu cốt lõi của Tổng thống Mỹ, đồng thời nó cắt giảm nguồn tài chính cho nhiều chương trình mà Đảng Dân chủ muốn phát triển. Tuy nhiên, bản kế hoạch ngân sách dự báo về khả năng thâm hụt nghìn tỷ USD trong vòng 4 năm tới, và thậm chí không cân bằng được ngân sách trong 15 năm.
 
Thượng nghị sỹ New York, ông Chuck Schumer, tuyên bố rằng bản kế hoạch ngân sách mới như một “cú đấm” vào tầng lớp trung lưu Mỹ. Ông cho biết ông không ngạc nhiên khi mà Tổng thống Trump muốn cắt giảm chi tiêu cho y tế và an sinh xã hội. 

Dự luật chi tiêu cho tài khóa 2020 cần phải được Quốc hội thông qua trước ngày 1/10/2019, nếu không kịch bản chính phủ đóng cửa sẽ lặp lại thêm lần nữa.

 

Ông Trump đòi đồng minh trả hết chi phí đồn trú của lính Mỹ kèm 'hoa hồng'

Tổng thống Donald Trump yêu cầu các đồng minh phải thanh toán toàn bộ chi phí đồn trú của lực lượng quân sự Mỹ cộng thêm 50% chi phí bổ sung.

 

Đơn kiện của Huawei tố ông Trump vi hiến

Chính thức gửi đơn kiện, hãng công nghệ Huawei tố Quốc hội Mỹ vi hiến, vừa vai thẩm phán, bồi thẩm đoàn và kiêm luôn nhiệm vụ người thực thi.

 

Ông Trump bất lực nhìn thâm hụt thương mại của Mỹ tăng kỷ lục

Thâm hụt thương mại hàng hóa Mỹ đạt kỷ lục trong năm 2018, mặc cho nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm làm giảm đi khoảng cách này.